Để trẻ ngủ một mình, bé 11 tháng tuổi ngã từ tầng 2 nguy kịch

Linh Trần
13/12/2019 - 21:58
Để trẻ ngủ một mình, bé 11 tháng tuổi ngã từ tầng 2 nguy kịch
Trong lúc bé ngủ, người nhà ra ngoài và không để ý khiến trẻ bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 gâu vỡ lún xương sọ vùng đỉnh chẩm phải, chảy máu vùng nhu mô não, suy hô hấp độ II.

Ngày 13/12, BV Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi Trần Trọng Hiếu (11 tháng, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) do bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1.

Trước đó, ngày 21/11 bệnh nhi được đưa đến BV cấp cứu trong trạng thái lơ mơ, sốt cao 38 độ C, sưng nề vùng thái dương phải, xây xát vùng gáy. Gia đình cho biết, bé ngủ tại tầng 2 của gia đình nhưng không có ai giám sát. Một lúc sau, người nhà phát hiện thấy bé ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 và bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm y tế thị xã Đông Triều sơ cứu rồi chuyển đến viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Ngủ một mình, bé 11 tháng tuổi bị bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 nguy kịch - Ảnh 1.

Các y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi xuất viện

Tại BV, sau khi khám, các bác sĩ phát hiện trẻ bị vỡ lún xương sọ vùng đỉnh chẩm phải, chảy máu vùng nhu mô não, theo dõi viêm tiểu phế quản cấp, suy hô hấp độ II. Ngay lập tức, bác sĩ cho bệnh nhi thở oxy, sử dụng kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ thở khí rung cùng với đó là điều trị giảm áp lực nội sọ. Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, đến nay sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Sáng ngày 13/12,, bé được xuất viện trong niềm vui của các y bác sĩ và gia đình.

Theo các bác sĩ, trẻ dưới 5 tuổi thường rất hiếu động, thích khám phá. Do đó, các bậc cha mẹ cần có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với trẻ để tránh những tai nạn thương tích có thể xảy ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm