Tags:

trẻ nhỏ

Chiến dịch "24 giờ bên con": Cha mẹ đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn

Chiến dịch "24 giờ bên con": Cha mẹ đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn

Ngày 28/11, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch truyền thông “24 giờ bên con” với mong muốn truyền tải thông điệp đến các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ “hãy luôn sẵn sàng đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn”.

Thiếu kiến thức về ăn dặm, dẫn tới phát sinh vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và phát triển của trẻ nhỏ

Thiếu kiến thức về ăn dặm, dẫn tới phát sinh vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và phát triển của trẻ nhỏ

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra "Hội thảo chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản về dinh dưỡng cho Bà mẹ và Trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời".

Cảnh báo của bác sĩ từ trường hợp sợi thép rây lọc cháo đâm xuyên amidan bé 13 tháng tuổi

Cảnh báo của bác sĩ từ trường hợp sợi thép rây lọc cháo đâm xuyên amidan bé 13 tháng tuổi

Bé D.A đang ăn cháo thì bỗng nhiên bỏ ăn, ho sặc sụa và nôn nhiều. Đến chiều tối thấy con nôn kèm máu, gia đình đưa đến bệnh viện thì được xác định sợi dây thép của rây lọc cháo đâm xuyên qua amidan của bé.

Hà Nội: Nắng nóng kéo dài, trẻ bị bệnh hô hấp, tiêu hóa tăng cao

Hà Nội: Nắng nóng kéo dài, trẻ bị bệnh hô hấp, tiêu hóa tăng cao

Do nắng nóng, số trẻ đến khám và nhập viện những ngày gần đây tăng cao. Đặc biệt, là trẻ bị bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa.

Rút điện thoại đang sạc để chơi, bé 29 tháng tuổi bị hoại tử

Rút điện thoại đang sạc để chơi, bé 29 tháng tuổi bị hoại tử

Bệnh nhi thấy điện thoại đang sạc pin bèn tự ý rút ra để chơi và bị điện giật tím tái, lòng bàn tay trái cháy đen. Gia đình nhanh chóng sơ cứu rồi đưa trẻ đến BV cấp cứu.

Uống nhầm 200ml rượu, bé 24 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

Uống nhầm 200ml rượu, bé 24 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

Giữa đêm, bé khát nên dậy uống nước. Tuy nhiên, bé đã uống nhầm ca rượu khoảng 200ml mà phụ huynh bỏ quên trên bàn nên phải nhập viện cấp cứu.

45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, một số trường hợp là trẻ nhỏ

45 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, một số trường hợp là trẻ nhỏ

Chiều nay (8/2), Bộ Y tế xác định có thêm 45 ca mới nhiễm Covid-19, trong đó có một số trường hợp là trẻ nhỏ.

Ghi nhận 8 ca mới nhiễm Covid-19, trong đó có 3 trẻ nhỏ

Ghi nhận 8 ca mới nhiễm Covid-19, trong đó có 3 trẻ nhỏ

Trong số 8 ca mới mắc COVID-19 vừa được ghi nhận, có 3 bệnh nhân dưới 6 tuổi. Các bé là con của những bệnh nhân đã được xác định mắc COVID-19 trước đó.

Những bệnh trẻ có thể mắc do nắng nóng và lời khuyên của chuyên gia nhi khoa

Những bệnh trẻ có thể mắc do nắng nóng và lời khuyên của chuyên gia nhi khoa

Trong những ngày hè, trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu chảy, hô hấp, ngộ độc thực phẩm,... Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, phụ huynh cần thực hiện các biện pháp dưới đây để phòng bệnh cho trẻ

Phòng bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cho trẻ thế nào?  

Phòng bệnh viêm phổi cấp Covid-19 cho trẻ thế nào?  

Nếu trẻ bị nhiễm bệnh, không nên cách ly người mẹ bởi bé vẫn cần được được ăn sữa mẹ. Hơn nữa, trong sữa mẹ cũng cung cấp miễn dịch cho trẻ giúp cơ thể bé nâng cao đề kháng.