pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đề xuất 2 phương án làm căn cứ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, trong đó đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 13,3 đến 15,5 triệu đồng. Có ý kiến cho rằng mức này đang thấp hơn mức sống thực tế của người dân, đặc biệt ở những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Khi nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, có nhiều ý kiến khác nhau đưa ra các phương án khác nhau, làm cơ sở để xác định mức giảm trừ gia cảnh cho tính thuế thu nhập cá nhân. Có ý kiến cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh có nên tính theo khu vực không? Những thành phố như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh có mức chi phí sinh hoạt cuộc sống đắt đỏ nên xem xét mức giảm trừ cao hơn không?
Ông Nguyễn Đức Chi cho biết: Các chuyên gia cũng như các cán bộ chuyên môn của Bộ Tài chính đã có nghiên cứu rất kỹ và phương án nào cũng sẽ có nhược điểm, ưu điểm. "Nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì có những cái hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện".
Ngay trong một tỉnh, một thành phố, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt và đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau, thậm chí rất khác biệt. Ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, những phường ở vùng lõi, chi phí sinh hoạt rất cao. Những xã ở vùng nông thôn thì chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân lại khác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7
Theo đó, Bộ Tài chính lựa chọn đề xuất xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia cũng như các cơ quan 2 phương án:
Một là phương án căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI hiện hành.
Hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP.
Hiện nay, Bộ Tài chính nhận được các ý kiến tham gia và thấy rằng đa số đồng tình theo phương án thứ 2. "Chúng tôi đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có những phương án cụ thể nhất báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay.