ĐH Oxford thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt

Giang Nguyễn (dịch)
08/04/2021 - 07:10
ĐH Oxford thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt

Vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt

Cùng với vaccine tiêm, các chuyên gia ở ĐH Oxford, Anh đang tiến hành thử nghiệm một loại vaccine xịt mũi Covid-19 mới của AstraZeneca

Cùng với vaccine tiêm, các chuyên gia ở ĐH Oxford, Anh đang tiến hành thử nghiệm một loại vaccine xịt mũi Covid-19 mới của AstraZeneca trên 30 tình nguyện viên khỏe mạnh để đánh giá phản ứng miễn dịch, tính an toàn và tác dụng phụ. Giai đoạn đầu sẽ tuyển người lớn từ 18 đến 40 tuổi ở Oxford để tham gia nghiên cứu và theo dõi trong 4 tháng.

Theo tiến sĩ Sandy Douglas, thành viên nhóm nghiên cứu, việc cung cấp vaccine trực tiếp ở vị trí bị lây nhiễm có thể đạt được hiệu quả cao trong việc bảo vệ, tăng cường, chống lại sự lây lan, trong trường hợp này là bảo vệ mọi người khỏi nhiễm Covid-19. Chưa hết, vaccine dạng xịt đơn giản, dễ sử dụng hơn tiêm, nhất là chủng ngừa  đại trà diện rộng, như trong các trường học và là giải pháp để mọi người lựa chọn, ít xâm lấn hơn so với vaccine tiêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm