ĐH Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” tiếp sức TPHCM chống dịch

Trường Hùng
25/08/2021 - 11:05
ĐH Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” tiếp sức TPHCM chống dịch

Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên thăm hỏi, động viên các sinh viên tình nguyện lên đường chống dịch. Ảnh: CLB Truyền thông, Đại học Y Dược Hải Phòng

Sáng 25/8, Đoàn Công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã mang "tinh thần thép" lên đường, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến TPHCM.

Thực hiện Công văn số 6879/BYT-TCCB, ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc huy động nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 23/8, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng ban hành quyết định số 1066/QĐ-YDHP về việc thành lập đoàn công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ xuất quân vào sáng cùng ngày, TS Nguyễn Thị Thắm, Phó trưởng phụ trách Khoa Y tế công cộng, Trưởng đoàn công tác cho biết: "Chúng tôi sẽ tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 6 (TP Thủ Đức), Bệnh viện Dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh), Bệnh viện Dã chiến quận 8. Ngoài ra có một nhóm sẽ làm y tế cộng đồng, hỗ trợ y tế dự phòng trên địa bàn quận 8".

Trước đó, Đoàn gồm 14 cán bộ, 6 học viên sau đại học, 186 sinh viên Y6 (sinh viên năm cuối) đã được Nhà trường tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nhà trường cũng trang bị thêm một phần bảo hộ lao động để các thành viên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ chống dịch.

Các thành viên đã sẵn sàng, với tinh thần tự nguyện xung phong, mang trí tuệ, lòng nhiệt huyết  góp sức cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Trên sân trường, sinh viên Nguyễn Thị Huế, lớp Bác sỹ đa khoa Y6 dõng dạc hô: "Mọi người xếp hàng, sẵn sàng!".

Hành trang Huế và các bạn sinh viên mang theo là những kiến thức về y học được tích lũy trong suốt 5 năm học. "Còn một thứ không thể thiếu, đó là sự quyết tâm của tuổi trẻ. Lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết và muốn lên đường", sinh viên Huế chia sẻ.

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huế (đứng giữa) và các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại TP HCM

Đây là lần đầu tiên Huế trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tại tâm dịch. Ngay kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang, Huế cũng như những bạn sinh viên trong lớp đều mong muốn được trực tiếp vào nơi "nước sôi lửa bỏng" thực hiện nghĩa vụ của người thầy thuốc. Nhưng vì hầu hết các bạn đều chưa được tập huấn, tiêm vắc xin nên ước mong đó vẫn chưa thực hiện được, giờ mới đủ điều kiện tham gia. 

Cùng đi với Huế đợt này có 28/52 sinh viên trong lớp. Trước ngày đi, bố mẹ em bày tỏ sự lo lắng nhưng nghe con gái động viên đã yên tâm. "Hiện tại bố mẹ em đã yên tâm được phần nào. Sáng nay, bố đã gọi điện dặn dò, chúc em lên đường may mắn, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ và sớm ngày trở về", Huế xúc động nói.

Dặn dò các học trò của mình, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương, giảng viên bộ môn Sản phụ khoa, cho biết: "Tôi và các học trò đều mang "tinh thần thép", sẵn sàng và chủ động đối mặt với tất cả tình huống có thể xảy ra".

Đánh giá cao tinh thần và động viên đoàn công tác an tâm làm tốt nhiệm vụ, sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên đã trao tặng số nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, gồm 22.800 chiếc khẩu trang y tế, 1.180 chiếc kính chống giọt bắn, 70 chai nước sát khuẩn, 200 tuýp vitamin C sủi, 5 thùng sữa đặc, 196 chai thuốc nhỏ mũi chống virút với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

"Tôi đặc biệt xúc động khi biết Đoàn công tác trên 2/3 là nữ. Các cán bộ, giảng viên, sinh viên với quyết tâm cao, tinh thần vững vàng, sẵn sàng gác lại tất cả vì miền Nam ruột thịt", bà Vũ Thị Kim Liên bày tỏ.

Ngày 28/8 tới đây, Đoàn 2 của Trường gồm 108 người sẽ tiếp bước lên đường vào TP HCM hỗ trợ tại bệnh viện dã chiến, lấy mẫu truy vết, tiêm vắc xin.

Trước đó, ngày 16/7/2021, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức Lễ xuất quân đợt II đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Đoàn bao gồm 108 cán bộ, giảng viên và sinh viên do PGS.TS Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

Một số hình ảnh được CLB Truyền thông, Đại học Y Dược Hải Phòng ghi lại tại Lễ xuất quân, sáng 25/8:

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 4.

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên cẩn thận đóng gói vật tư y tế

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 6.

Kiểm tra giấy tờ kỹ càng trước khi lên đường

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 8.

Gia đình đến chia tay với các cán bộ, giảng viên

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 9.

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 10.

Khoảnh khắc chia tay xúc động

Hơn 200 cán bộ,  giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng mang “tinh thần thép” vào Nam chống dịch - Ảnh 11.

Nữ sinh viên chào tạm biệt người thân, bạn bè, thầy cô qua ô cửa kính

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm