Đi khám phụ khoa, “mất đứt” 51 triệu đồng

13/10/2017 - 16:28
Chỉ dự tính đi khám phụ khoa nhưng sau đó, chị T.T.N.Q (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị bác sĩ Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai (Q.11, TPHCM) khám ra đủ thứ bệnh, "hù" sẽ bị ung thư, với chi phí điều trị lên đến 51 triệu đồng.
Mới đây, anh N.Đ.L (31 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) có đơn gửi đến Báo PNVN tố cáo về trường hợp vợ anh là chị T.T.N.Q bị Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai (số 1505 đường 3 Tháng 2, Q.11, TPHCM) có “hành vi lừa đảo”.

Theo trình bày của anh L., vào ngày 8/8, qua sự giới thiệu của một người bạn, anh đưa vợ đến Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai để khám phụ khoa. Trước khi khám, nhân viên ở đây cho biết chi phí kiểm tra và làm xét nghiệm là 1,8 triệu đồng.

“Sau khi kiểm tra, bác sĩ phán vợ tôi bị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung cấp độ 3, tình trạng rất nặng. Còn nặng ở mức độ nào thì bác sĩ sẽ kiểm tra lại. Do vợ chồng tôi hiếm muộn con 4 năm nay nên khi nghe vậy thì rất lo lắng”, anh L. cho hay.

Theo anh L., khi anh hỏi về bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung và cách chữa trị thì được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai cho biết, đây là một lý do dẫn đến hiếm muộn và nói thêm ống dẫn trứng của vợ anh có dấu hiệu tắc nghẽn do các cặn và dịch vì viêm nhiễm. Nếu nặng hơn sẽ chuyển sang ung thư.

dsc_5747.JPG
Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai bị bệnh nhân tố có hành vi lừa đảo

 

Sau đó, bác sĩ của phòng khám này liệt kê ra các khoản phí cần phải đóng gồm phiếu xét nghiệm ung thư cổ tử cung hơn 2 triệu đồng, phí thông ống dẫn trứng 4 triệu đồng.

Cũng theo anh L, sau khi đóng tổng cộng 8 triệu đồng thì chị Q. được đưa lên lầu để thông ống dẫn trứng. “Khi vợ tôi đang trong phòng thì họ kêu tôi vô. Lúc đó, có 5-6 người đang đứng trong phòng, vợ tôi nước mắt chảy dài. Họ nó vợ tôi bị bệnh nặng rồi, có thể chuyển sang ung thư, phí làm phẫu thuật điều trị là 39 triệu đồng. Do vợ tôi không chịu được đau nên phải gây mê thêm 4 triệu đồng nữa là 43 triệu đồng. Đồng ý thì viết vào giấy cam kết để tiến hành”, anh L. trình bày.

Sau đó, anh L. rút tiền và vay mượn bạn bè đóng đủ 51 triệu đồng. Anh L. cho rằng, vì mọi chuyện lúc đó diễn rất nhanh, thúc giục nên không đủ tỉnh táo để giải quyết một cách hợp lý nhất.

Vào các ngày 9-10-11, anh L. tiếp tục đưa vợ đến phòng khám này để tái khám. “Trong suốt quá trình đó, tôi không biết vợ mình được điều trị thế nào”, anh L. kể.
phieu.JPG
Một phiếu thu tiền trong đó ghi phí hồi phục viêm lộ tuyến cổ tử cung giá 28,9 triệu đồng

Anh L. cho hay, cách viết hóa đơn của phòng khám không rõ ràng, chỉ ghi là phí tiểu phẫu. Vào tối 11/10, anh L. được Phòng khám Ba Tháng Hai đưa cho 3 tờ thiếu thu ghi ngày 8/10. Phiếu thu chỉ có dấu “Đã thu tiền”, không có chữ kỹ của người đóng tiền và người thu.

Trong đó có tờ phiếu thu ghi phí hồi phục viêm lộ tuyến cổ tử cung  là 28,9 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các chi phí khác như phí điều trị, phí tiêm truyền…

Đặc biệt, anh L. cho hay, ban đầu, bác sĩ phòng khám có nói tiêm 4 mũi thuốc ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, giá mỗi mũi là 4-6 triệu đồng/tùy loại. Sau đó, khi nhận phiếu thu tiền, anh thắc mắc về vấn đề này thì được trả lời là có tổng cộng 8 mũi, chị Q. đã được tiêm 4 mũi, còn 4 mũi thì pha vào dịch truyền (?)

Ngày 12/10, khi PV đến Phòng khám Đa khoa Ba Tháng Hai tìm hiểu vụ việc, bà Huỳnh Huệ Thuần, tự giới thiệu là quản lý của phòng khám, cho biết, bà không phụ trách về chuyên môn nên sẽ ghi nhận vụ việc và sẽ có trả lời cụ thể sau. “Tôi phải hẹn với bác sĩ, phải coi xem người này (bệnh nhân T.T.N.Q) có khám ở đây không?”, bà Thuần nói.
 
ThS.BS Lê Thị Kiều Dung, Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết:
 
Lộ tuyến cổ tử cung đến nay vẫn coi là bình thường. Muốn biết có ung thư hay không thì phải phết tế bào cổ tử cung.

Hiện nay có tình trạng một số phòng khám ghi là phòng khám quốc tế, đa khoa… quảng cáo rất mạnh, có bác sĩ Trung Quốc. Khi khám bệnh, những nơi này đều có “bài” giống như lừa đảo. Đối với bệnh nhân nữ thì bảo là viêm lộ tuyến cổ tử cung nặng, ở giai đoạn 3, sẽ bị ung thư. Với bệnh nhân nam thì bảo bị hẹp bao quy đầu.

Theo bác sĩ Dung, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị rất nhiều bệnh nhân là nạn nhân của những phòng khám đó. Họ không chỉ bị mất tiền mà còn rơi vào nguy hiểm, có nhiều người phụ nữ trẻ, chưa lập gia đình sẽ bị thương, hẹp cổ tử cung, ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm