Có nhiều món ăn gây dị tật thai nhi nhưng không phải mẹ bầu nào cũng biết để tránh xa.
Có một số loại thực phẩm tuy ngon miệng, bà bầu rất thích nhưng vì sức khỏe, IQ của em bé, nhất định cần phải kiêng ăn.
Axit folic là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu.
Giữa tháng 6/2022, sắc lệnh khai báo việc mang thai có hiệu lực tại Ba Lan và việc truyền dữ liệu về thông tin này sẽ trở thành bắt buộc từ ngày 1/10/2022. Luật phá thai của Ba Lan được xem là nghiêm ngặt nhất tại châu Âu. Những người phản đối cho rằng, sắc lệnh mới sẽ làm tình hình thêm khó khăn cho phụ nữ ở nước này.
Các vết bớt - chàm thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, tuy nhiên lại khiến ngoại hình của em bé trở nên xấu xí, khác thường. Điều đó làm trẻ tự ti, mặc cảm...
Khi mang thai, không phải món ăn ngon lành nào người mẹ cũng có thể thưởng thức thoải mái. Một số thực phẩm dưới đây sẽ ảnh hưởng xấu đến thai kỳ của mẹ.
Siêu âm 5D là phương pháp siêu âm mới, sử dụng công nghệ tiên tiến giúp hình ảnh thai nhi trở lên sống động hơn. Từ đó, bác sĩ có thể chẩn đoán sớm các dị tật thai nhi. Phương pháp này được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm và tìm hiểu. Sau đây là những điều cần thiết khi siêu âm 5D.
Tòa án hiến pháp của Colombia mới đây đã ra phán quyết ủng hộ hợp pháp hóa phá thai khi mang thai dưới 24 tuần tuổi.
Vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương kết hợp với công ty Siemens Healthineers tổ chức hội thảo “Chẩn đoán sớm dị tật thai nhi bằng chẩn đoán hình ảnh”. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về giải pháp chẩn đoán hình ảnh. Trong đó, giải pháp chụp cộng hưởng từ được nhiều chuyên gia, bác sĩ rất quan tâm.
Trẻ mắc dị tật bẩm sinh là nỗi đau của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền y học hiện đại, sàng lọc trước sinh đang được coi là "chìa khóa vàng" giải mã dị tật thai nhi. Trong đó, xét nghiệm NIPT là phương pháp sàng lọc trước sinh hiện đại hàng đầu được nhiều thai phụ lựa chọn.