"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Kiều Trang
17/08/2023 - 19:12
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Chị Huấn (giữa) và các hội viên

Không chỉ có kinh nghiệm trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Nguyễn Thị Huấn còn có nhiều cách làm hay trong triển khai công tác Hội.

Tại xã Quế Nham (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước đây rất hạn chế. Con số ghi nhận được vào năm 2016 chỉ có 23 người tham gia. Trong khi đó, lượng công nhân nghỉ việc thời gian gần đây tương đối nhiều và có xu hướng rút BHXH một lần tăng.

Trước tình hình đó, chị Nguyễn Thị Huấn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Nham, đã triển khai tới các chi hội phụ nữ tích cực cập nhật những thông tin chính sách mới về BHXH tự nguyện tới hội viên và người dân. Cùng với đó, chị đã xác định các đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện để việc tuyên truyền được hiệu quả hơn. 

Thứ nhất, với nhóm đối tượng nghỉ việc, chị đã tuyên truyền để người lao động không rút BHXH một lần mà tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. 

Thứ hai, với nhóm đối tượng tuổi từ 40 đến 50, nhóm này đa số là những người có kinh tế gia đình ổn định, đã có sự tích lũy về tài chính, quan tâm đến cuộc sống khi về già. 

Thứ ba là nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đây là nhóm đối tượng được nhà nước quan tâm tạo điều kiện tham gia BHXH với mức hỗ trợ cao hơn so với đối tượng khác.

"Đối với hộ nghèo, ngân sách trung ương hỗ trợ 30%; với hộ cận nghèo, mức hỗ trợ là 25%; đối tượng khác là 10%. Với tỉnh Bắc Giang, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ thêm 10% cho tất cả các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khác trong giai đoạn 2021-2025", chị Huấn cho biết.

Nhận thấy đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta về chính sách an sinh xã hội, chị Huấn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động để người dân tin và tham gia. Tính đến tháng 5/2023, xã Quế Nham có 215 người tham gia BHXH tự nguyện, gấp nhiều lần so với thời điểm năm 2016.

Không chỉ có kinh nghiệm trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, chị Nguyễn Thị Huấn còn có nhiều cách làm hay trong triển khai công tác Hội. Điển hình như trong kỳ Đại hội phụ nữ các cấp vừa qua, chị Huấn đã đưa ra ý tưởng dùng "lẵng hoa luân chuyển", giúp tiết kiệm trong tổ chức Đại hội. 

Với lịch đại hội các cơ sở liền nhau nên đơn vị làm sau liên hệ với đơn vị làm trước tái sử dụng các lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Việc làm này đã giúp tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm