Tại Hội nghị đánh giá 3 năm công tác tuyên truyền Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28 đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thống nhất trong toàn quốc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, có hàng chục triệu người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và cộng đồng doanh nghiệp được thụ hưởng từ 15 dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
BHXH Việt Nam mới có văn bản đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện hấp dẫn hơn với lao động khu vực phi chính thức.
Theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, việc cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn diện, không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động khu vực phi chính thức. Nhờ đó, nông dân, lao động tự do được tiếp cận với BHXH, tạo chỗ dựa an sinh vững chắc khi về già.
Vừa qua, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 2 dịch vụ thanh toán trực tuyến: Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và Đóng tiếp BHXH tự nguyện. Qua đó, thay vì phải đi gia hạn thẻ BHYT va đóng BHXH tự nguyện, thì người dân có thể ngồi nhà "click chuột" để thực hiện qua internet ngay tại nhà.
Từ 1/7, người dân có thể ở nhà truy cập mạng để thực hiện thêm 6 dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia - dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và giới thiệu hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công. Trong đó, người dân có thể nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính… qua internet.
Tôi trước đây làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2018, tôi xin thôi việc và ra làm công việc tự do. Kể từ khi thôi việc đến nay tôi không tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dù tôi đã đóng BHXH bắt buộc được hơn 10 năm rồi.
Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, các chuyên gia đề xuất cần đẩy mạnh “kích cầu” từ nhà nước, hỗ trợ tới 50% mức đóng, thậm chí tăng cao hơn nữa mức hỗ trợ với hộ cận nghèo và hộ nghèo, chính sách.
Tính đến tháng 6/2019 là 420.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, con số đó vẫn còn thấp so với tổng số người thuộc diện tham gia, do đó cần có những đột phá hơn nữa trong thiết kế chính sách và tổ chức thực hiện.
Tính đến tháng 6/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 405.000 người. Để đạt được mục tiêu đề ra cuối năm nay đạt hơn 450.000 người tham gia thì vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tháo gỡ.