Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/06/2026 - 16:12 (GMT+7)

Dicera Holdings nhận án phạt hơn nửa tỷ đồng vì loạt sai phạm

Thùy Linh
Dicera Holdings nhận án phạt hơn nửa tỷ đồng vì loạt sai phạm

Công ty Cổ phần Dicera Holdings (HoSE: DC4)

Công ty Cổ phần Dicera Holdings (HoSE: DC4) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 507,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, từ công bố thông tin không đúng quy định đến việc tự ý thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng mà không trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đây là một trong những mức xử phạt đáng chú ý đối với doanh nghiệp niêm yết trong thời gian gần đây, đặc biệt khi hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động từ cổ đông. Dicera Holdings hiện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển bất động sản và hạ tầng, niêm yết trên HoSE với vốn điều lệ gần 1.000 tỷ đồng.

Hàng loạt vi phạm về công bố thông tin

Theo quyết định xử phạt, Dicera Holdings bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều thông tin quan trọng theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và website doanh nghiệp đối với Nghị quyết HĐQT ngày 4/10/2024 liên quan đến việc điều chỉnh mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024.

Bên cạnh đó, công ty còn công bố chậm các nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và nghị quyết thay thế quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn được ban hành trong năm 2024.

Không chỉ vậy, Dicera Holdings tiếp tục bị xử phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo cơ quan quản lý, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025, doanh nghiệp chưa trình bày đầy đủ các giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Các vi phạm này cho thấy những hạn chế trong công tác quản trị công ty và minh bạch thông tin - yếu tố ngày càng được cơ quan quản lý siết chặt đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Tự ý đổi mục đích sử dụng vốn huy động

Nghiêm trọng hơn, Dicera Holdings bị xử phạt 350 triệu đồng vì thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo phương án đã công bố với nhà đầu tư khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu năm 2024, số tiền huy động dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngân hàng và trả nợ cho một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2025, công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số 288,4 tỷ đồng vốn huy động để thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh cho Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng mà chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Về bản chất, đây là hành vi thay đổi mục đích sử dụng vốn so với phương án đã cam kết với cổ đông và nhà đầu tư khi thực hiện chào bán chứng khoán. Theo quy định hiện hành, mọi thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành ra công chúng đều phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi triển khai.

Giới phân tích cho rằng đây là nhóm vi phạm được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi cổ đông cũng như tính minh bạch của hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Dicera Holdings nhận án phạt hơn nửa tỷ đồng vì loạt sai phạm công bố thông tin và sử dụng vốn huy động - Ảnh 1.

Những năm gần đây, Dicera Holdings ghi nhận sự mở rộng đáng kể về quy mô hoạt động. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 1.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 182 tỷ đồng, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Đồng thời công ty cũng hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 1.000 tỷ đồng sau các đợt huy động vốn.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt lần này cho thấy quá trình mở rộng quy mô cần đi kèm với việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tuân thủ các chuẩn mực công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường thanh tra, giám sát các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt đối với việc sử dụng vốn huy động từ cổ đông, các vi phạm như trường hợp của Dicera Holdings không chỉ kéo theo chế tài tài chính mà còn có thể ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư và các tổ chức tài chính.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận