Dịch bệnh sẽ bùng phát khi ý thức, niềm tin bị chia cách

Tiểu Di
29/03/2020 - 10:14
Dịch bệnh sẽ bùng phát khi ý thức, niềm tin bị chia cách

Nhiều người lén lút chuyển vật dụng vào khu cách ly cho người thân

Những câu chuyện lùm xùm liên quan đến việc bị cách ly bắt buộc đã xuất hiện từ vài tháng nay. Đỉnh điểm là mới đây, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn một cô gái, đang trong quá trình thực hiện cách ly, bỏ trốn để lên máy bay với ý định bay sang Anh quốc.

Từ khi dịch bệnh xuất hiện, bên cạnh công tác điều trị cho những ca bệnh đã được phát hiện, công tác cách ly cũng là một phần quan trọng đóng vai trò sống còn trong kiềm chế dịch bệnh. Và chính từ phần việc này, bất chấp những nỗ lực vất vả của các cơ quan chức năng, một số người đang thể hiện những thái độ hành vi bất hợp tác gây khó dễ cho những người đang vì chính sự an toàn của họ.

Cho đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhờ nỗ lực của người dân cả nước. Sau hơn 3 tháng, khi dịch bệnh bùng phát dữ dội ở đất nước đông dân và có chung đường biên giới, Việt Nam với những giải pháp hợp lý, sự ứng phó bình tĩnh, tỉnh táo và không kém phần quyết liệt đã khoanh vùng dập dịch thành công. Một trong những phần việc quan trọng đó chính là thực hiện cách ly với những người từng có tiếp xúc với bệnh nhân.

Tuy nhiên sau khi dịch bệnh lan ra toàn thế giới, một giai đoạn mới cam go và khốc liệt hơn đó chính là dịch bệnh giờ đây có thể đến không phải chỉ từ một nước mà từ bất cứ đất nước nào trên thế giới.

Dịch bệnh sẽ bùng phát khi ý thức, niềm tin bị chia cách - Ảnh 1.

Nhiều người lén lút chuyển vật dụng vào khu cách ly cho người thân ở TPHCM

Các nước châu Âu và Mỹ sau thời gian đầu tỏ ra khá bình thản trước dịch bệnh, cuối cùng trong một thời gian rất ngắn đã áp dụng những biện pháp cao nhất, quyết liệt nhất, điều được coi là chưa từng có từ sau chiến tranh thế giới: phong tỏa, đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh... thậm chí với chính người dân của họ đang ở nước ngoài cũng nhận được khuyến cáo hạn chế đi lại.

Việt Nam, trong giai đoạn mới, nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh đến từ những người nhập cảnh từ vùng dịch, tuy nhiên với tinh thần tương thân tương ái, vẫn tạo điều kiện để những người Việt đang sống học tập, làm việc ở nước ngoài được về nước. Đó cũng chính là sự thống nhất trong quan điểm nhiều năm qua: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời với toàn dân tộc.

Theo thống kê chưa đầy đủ đã có khoảng 10.000 người Việt Nam trở về từ vùng dịch. Thực tế số ca bệnh cũng tăng lên hàng ngày, tuyệt đại đa số đều từ những người ở nước ngoài về nước.

Những người từ nước ngoài về, hầu hết là những người trẻ, nhiều người trong số họ là những du học sinh, đa số cũng là những người thuộc thành phần kinh tế khá giả, có nhiều tri thức, nhưng rất đáng thất vọng là nhiều người lại có những hành xử không đúng mực khi yêu cầu phải cách ly.

Tất nhiên, cách ly đồng nghĩa với việc hạn chế tự do hạn chế đi lại, bên cạnh đó là công việc, học hành bị gián đoạn là những bất tiện cho đời sống. Nhưng cũng cần hiểu rằng, với những người làm công tác chống dịch, cách ly cũng là biện pháp bất đắc dĩvà tất cả đều phải thực hiện vì an toàn của mỗi người và của cả cộng đồng.

To tiếng đôi co với lực lượng chức năng ngay tại sân bay, bỏ trốn khi phải cách ly, chê đồ ăn dở thậm chí nhiều người trong cùng một gia đình đã phá cửa phòng cách ly để bỏ trốn về nhà... là những phản ứng mà nhiều người đã gây ra. Bên cạnh đó người thân của họ cũng "nhiệt tình" không kém trong việc tiếp. Bất chấp những khuyến cáo từ cơ quan chức năng và thực tế mọi nhu yếu phẩm đã được đáp ứng đầy đủ trong khu cách ly nhưng người thân của họ vẫn lũ lượt tập trung trước cổng để gửi đồ tiếp tế. Không những vậy những món đồ bị cấm như rượu bia, những vật dụng cồng kềnh như tử lạnh cũng được tìm mọi cách đưa vào kể cả cách "ngụy trang" giấu trong thùng carton hoặc ném qua tường rào vào cho người thân.

Dịch bệnh chưa thể hết trong một sớm một chiều, những khu cách ly chắc chắn vẫn phải duy trì trong một thời hạn nhất định. Để có thể kiềm chế dịch bệnh, rất cần sự hợp tác, ủng hộ từ phía cộng đồng cũng như những người thuộc diện cách ly.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất ở Việt Nam, mỗi ngày trung bình có mặt 6.000 người khám ngoại trú, 4.000 người điều trị nội trú, 4.000 người nhà đến chăm sóc bệnh nhân và hàng ngàn nhân viên y tế.  Số người này rất cần được tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày, để tránh lây lan virus cho chính những người thân và cộng đồng theo cấp số nhân không thể kiểm soát. Thành phố Hà Nội cũng xem xét tiến hành xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ những người trong danh sách. Để yêu cầu này được thực hiện, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng chắc chắn cần sự hợp tác nghiêm túc đầy đủ của những bệnh nhân nói trên cũng như gia đình của họ. 

Dịch bệnh lây lan được vì con người gần nhau về khoảng cách vật lý nhưng nó cũng bùng phát mạnh hơn nếu con người xa cách nhau về ý thức, niềm tin...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm