Điểm danh những ngân hàng trong cuộc đua tăng vốn trước thềm 2026
Ảnh minh họa
Những ngày cuối năm 2025, thị trường chứng khoán ghi nhận làn sóng tăng vốn điều lệ diễn ra sôi động trong ngành ngân hàng. Hàng loạt nhà băng như VietinBank, HDBank, Saigonbank, VietBank đồng loạt công bố hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.
Nhiều ngân hàng cũng đã sớm trình kế hoạch tăng vốn cho năm 2026, báo hiệu cuộc đua nâng quy mô vốn và củng cố hệ số an toàn vốn sẽ tiếp tục "nóng" trong năm tới.
VietinBank nâng vốn điều lệ lên hơn 77.600 tỷ đồng, hướng mốc 105,000 tỷ đồng
Ngày 25/12/2025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2009–2016, 2021 và 2022. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VietinBank tăng từ gần 5,4 tỷ cp lên gần 7,8 tỷ cp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 53,700 tỷ đồng lên hơn 77.669 tỷ đồng.

Cụ thể, VietinBank đã phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 55.846 cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 44,63%. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 27.990 cp được huỷ bỏ theo quy định.
Theo VietinBank, toàn bộ phần vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực trọng tâm như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm – dịch vụ, mở rộng tín dụng, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và tối ưu lợi ích cho cổ đông.
Đáng chú ý, VietinBank vẫn còn dư địa tăng vốn lớn trong thời gian tới. Ngân hàng cho biết đang có kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2023 (12.565 tỷ đồng) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ đồng). Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án này, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến sẽ vượt mốc 105.000 tỷ đồng – đưa ngân hàng tiến sát nhóm dẫn đầu về quy mô vốn trong hệ thống.
HDBank tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng sau hai đợt phát hành
Trước đó, ngày 23/12/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) cũng thông báo hoàn tất đồng thời hai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, vốn điều lệ của HDBank được nâng từ 38.594 tỷ đồng lên gần 50.053 tỷ đồng.

Cụ thể, HDBank đã phát hành gần 964,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 29.637 cổ đông, với tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, Ngân hàng phát hành thêm gần 181 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 4,69%.
Toàn bộ 18.448 cổ phiếu lẻ phát sinh được tặng cho Công đoàn HDBank. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý I/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Sau phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại HDBank tăng từ gần 3,86 tỷ cp lên hơn 5 tỷ cp.
Saigonbank, VietBank nối dài danh sách hoàn tất tăng vốn
Cũng trong ngày 25/12/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) công bố kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.
Theo đó, Saigonbank đã phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho 3.343 cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 6,5%. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 1.223 cp được huỷ bỏ. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng từ gần 339 triệu cp lên gần 361 triệu cp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, phần vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư tài sản cố định, đồng thời mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) cũng vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, VietBank chào bán 270,94 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, kết thúc đợt chào bán vào ngày 19/12/2025.

Kết quả, có 255,86 triệu cổ phiếu được phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ thành công 94,44%. Hơn 15 triệu cổ phiếu còn lại không phân phối hết sẽ bị huỷ bỏ. Sau phát hành, VietBank thu về 2.558 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên gần 10.769 tỷ đồng; số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 821 triệu cp lên gần 1,08 tỷ cp.
Sớm "xếp hàng" tăng vốn cho năm 2026
Không chỉ dừng lại ở các đợt phát hành hoàn tất trong năm 2025, nhiều ngân hàng đã tranh thủ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình kế hoạch tăng vốn cho năm 2026.
Tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 24/12, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB, HNX: NVB) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu trong năm 2026, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 10,000 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II–III/2026.
Theo NCB, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân. Trong khuôn khổ phương án cơ cấu lại giai đoạn 2023–2025 và định hướng đến 2030, NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ 23.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2024–2029.
Cùng xu hướng, ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua hai phương án.
Theo phương án thứ nhất, BVBank dự kiến phát hành 320,41 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về khoảng 3.204 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay. Phương án thứ hai là phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, dự kiến thu về 300 tỷ đồng.
Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng.
Vì sao các ngân hàng đua tăng vốn điều lệ?
Nhìn chung, việc hàng loạt ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn vào thời điểm cuối năm và sớm lên kế hoạch cho năm 2026 cho thấy áp lực đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn ngày càng lớn, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng, đầu tư công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục gia tăng. Cuộc đua tăng vốn trong năm 2026 vì thế được dự báo sẽ còn sôi động hơn, trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ngành ngân hàng.
Vốn điều lệ đóng vai trò như một "bộ đệm", đem lại nguồn lực cần thiết cho các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Việc trả tăng vốn điều lệ giúp các ngân hàng cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tăng khả năng mở rộng tín dụng. Thông tư 14/2025/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 đã đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn về CAR, theo hướng tiệm cận chuẩn mực Basel III (chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng). Theo đó, từ năm 2030 trở đi, các ngân hàng thương mại sẽ phải duy trì CAR ít nhất 10,5% (so với mức 8% hiện tại).