Điểm lại 10 hoạt động nổi bật của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020

VP
08/01/2021 - 16:08
Điểm lại 10 hoạt động nổi bật của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 34 tỉnh, thành trong cả nước được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 34 tỉnh, thành trong cả nước được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Trong năm 2020, dù khó khăn do dịch bệnh nhưng các phong trào và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong bối cảnh  Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên có ca nhiễm Covid-19, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.  

Cùng nhìn lại 10 hoạt động nổi bật của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020: 

1. Các cấp Hội chủ động trong tham mưu tổ chức các hoạt động góp phần thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-BTV ngày 18/3/2020 về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng triển khai đến Hội phụ nữ các cấp. 

Các cấp Hội chủ động trong tham mưu tổ chức các hoạt động góp phần thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp Hội chủ động trong tham mưu tổ chức các hoạt động góp phần thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, các cấp Hội đã thực hiện: 

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp

- Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến hội viên, phụ nữ vào các văn kiện cùng cấp và Đại hội XIII của Đảng

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các cấp Hội, cán bộ và hội viên, phụ nữ cả nước với chủ đề “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”

- Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt 51 đồng chí nữ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19 ; triển khai nhiều biện pháp chống dịch. 

Các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành y tế cùng cấp và các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

Cụ thể như: Tổ chức hội nghị triển khai, đăng tải, cập nhật kịp thời các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên Fanpage và Website của Hội LHPN tỉnh, in ấn trên 300 nghìn tờ rơi, phát hàng chục ngàn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho hội viên và phụ nữ, nhân dân. Ra quân vệ sinh môi trường tại 100% cơ sở Hội; phun khử trùng tiêu độc tại các trụ sở làm việc... Phát động tới toàn thể các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Kết quả các cấp Hội đã ủng hộ được gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt; 11,9 tấn gạo; 3,6 tạ rau, củ; may 19.850 khẩu trang...

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhiều biện pháp chống dịch.

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhiều biện pháp chống dịch.

3. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các văn bản chỉ đạo 100% các cấp Hội tổ chức Hội nghị biểu dương phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, biểu dương và khen thưởng cho 20 tập thể và 70 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua và cuộc vận động.

Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV.

Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV.

4. Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”. Hưởng ứng chương trình “Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam” do TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Văn hóa, - Thể thao & Du lịch phát động, Hội LHPN tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tôn vinh áo dài. 

Một số hoạt động cụ thể: hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam từ ngày 02-08/3; mặc áo dài đồng loạt vào ngày 06/3; phát động chương trình “Áo dài – Trao gửi yêu thương” với trên 2.000 bộ do cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ phụ nữ nghèo...

Chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

5. Tổ chức giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu năm 2020

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu năm 2020 cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng với sự tham gia của 44 chi Hội trưởng tiêu biểu đến từ 12 tỉnh, thành phố, đơn vị.

Tổ chức giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu năm 2020.

Tổ chức giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu năm 2020.

6. Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp “Duyên dáng Vĩnh Phúc” năm 2020

Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp “Duyên dáng Vĩnh Phúc” năm 2020 đã nhận được hơn 1.000 tấm ảnh dự thi của 366 thí sinh trong toàn tỉnh. Trải qua các vòng chấm, bình chọn, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích và 09 giải đồng hạng cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp “Duyên dáng Vĩnh Phúc” năm 2020.

Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp “Duyên dáng Vĩnh Phúc” năm 2020.

7. Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020). 

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, sự trưởng thành và phát triển của phụ nữ Vĩnh Phúc trong hơn 20 năm qua. Hội LHPN tỉnh đã phát động, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” cho 11 đồng chí; trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” năm 2020.

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

8. Phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 năm chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 04 nhà Mái ấm tình thương; hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ con giống; thăm hỏi, tặng quà, cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và nhân dân xã Ma Lé trị giá gần 500 triệu đồng. 

Phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 năm chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020.

Phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 năm chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020.

9. Thực hiện tốt chức năng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội

Hội LHPN tỉnh thành lập đoàn giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định luật trẻ em (từ 2016-2020) tại huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên; Chỉ đạo Hội LHPN huyện Lập Thạch tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, hội viên phụ nữ...

Các cấp Hội thực hiện tốt chức năng xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội.

Các cấp Hội thực hiện tốt chức năng xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội.

10. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính Phủ: Đó là các đề án về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2027 và Đề án 939/QĐ-TTg “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025”, Đề án 404 “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; Đề án 1893 - Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm