Điện Biên: 2 nữ sinh đuối nước thương tâm khi tắm trên sông Mã

Xuân Tiến
13/03/2021 - 11:15
Điện Biên: 2 nữ sinh đuối nước thương tâm khi tắm trên sông Mã

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khi 4 học sinh rủ nhau ra sông Mã tắm sông, không may 2 em bị đuối nước và tử vong.

Ông Lò Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cho biết trưa 12/3, trên địa bàn xã Mường Luân xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh tử vong.

Cụ thể, vào trưa 12/3, sau khi tan học về, em Lò Thị H (sinh năm 2010, hộ khẩu thường trú tại bản Pa Pao 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Lường Thị L (sinh năm 2009, bản Pa Pao 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cùng hai bạn nữa rủ nhau ra sông Mã, khu vực cầu Huổi Men, địa phận bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) để tắm.

Đến khoảng 14 giờ 30, hai em Lò Thị H và Lường Thị L không may bị đuối nước. Thấy vậy, các em học sinh đi tắm cùng vội vã chạy đi tri hô, tìm người cứu giúp.

Tiếp nhận tin báo, Ủy ban nhân dân xã Mường Luân đã khẩn trương huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, Trạm y tế xã Mường Luân tiến hành cứu vớt và sơ cứu các nạn nhân ngay tại hiện trường.

Tuy nhiên do thời gian chìm dưới nước khá lâu nên các em đã không qua khỏi. Đến khoảng 17 giờ ngày 12/3, chính quyền xã Mường Luân đã bàn giao thi thể các em cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hai em Lò Thị H và Lường Thị L là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Theo cơ quan chức năng, huyện vùng cao Điện Biên Đông là địa phương có số trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước khá cao, trung bình xảy ra từ 4-6 vụ đuối nước/năm.

Vào mùa nắng nóng, các em nhỏ thường rủ nhau tắm tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Các ngành chức năng rà soát, thống kê số lượng ao hồ trên địa bàn để chỉ đạo cắm biển cảnh báo, làm rào chắn. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên giám sát con em mình, nhất là trong thời gian ngoài giờ học để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm