Điện Biên: Bắc "nhịp cầu" giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững

Thành viên HTX Dệt thổ cẩm Na Sang 2 vươn lên thoát nghèo bằng nghề dệt truyền thống. Ảnh: Hà Linh
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đóng vai trò nòng cốt, góp phần không nhỏ vào sự thay đổi tích cực trong đời sống của hàng nghìn hội viên. Với sự đồng hành của các cấp, các ngành và đối tác, đặc biệt là nỗ lực của chính chị em, nhiều mô hình kinh tế đã được xây dựng, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên, làm chủ cuộc sống, tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Nghề truyền thống trở thành "đòn bẩy" giảm nghèo
Điện Biên là tỉnh có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Điện Biên xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Bên cạnh chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân trong tỉnh đã phát huy tiềm năng của những nghề truyền thống trong phát triển kinh tế. Nổi bật là nghề dệt thổ cẩm của người Lào ở bản Na Sang (xã Núa Ngam).
Nghề dệt vải của người Lào ở Na Sang đã tồn tại từ lâu đời, gắn liền với quan niệm "biết dệt vải mới lấy được chồng". Trước đây, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình. Với sự hỗ trợ của Hội LHPN và các cấp, các ngành, nhiều chị em đã mạnh dạn phát triển nghề truyền thống thành một hướng đi kinh tế bền vững.
Điển hình là sự ra đời của Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm Na Sang 2, quy tụ 15 thành viên. HTX này đã tạo ra các sản phẩm đa dạng như áo, khăn, chân váy, túi đeo... với quy trình sản xuất thủ công tỉ mỉ, từ trồng bông, xe sợi, nhuộm chàm đến dệt vải.
Mỗi sản phẩm không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế mà còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa của người Lào. Bà Lò Thị Viên, Giám đốc HTX, cho biết, nhờ giữ gìn nét truyền thống và đảm bảo tính thẩm mỹ, sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX được thị trường ưa chuộng.
Nghề dệt thổ cẩm dần phát triển, giúp nhiều người có việc làm và có thêm thu nhập (dao động 4-6 triệu đồng/người/tháng). Có hộ nhờ tham gia sản xuất dệt thổ cẩm mà thoát nghèo.
Đưa nguồn vốn tín dụng đến gần hơn với chị em
Thời gian trước, tình trạng thiếu vốn, thiếu phương tiện sinh kế và tập quán canh tác lạc hậu là những rào cản lớn đối với công tác giảm nghèo ở Điện Biên. Nhận thức được điều đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn và kiến thức sản xuất.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
Nguồn vốn tín dụng chính sách được Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả, trở thành một "đòn bẩy" giúp chị em vươn lên, giảm nghèo bền vững.
Câu chuyện của chị Thào Thị Pày (trú tại thôn Tỉnh B, xã Sáng Nhè) là một minh chứng. Thiếu vốn, thiếu phương tiện sinh kế, gia đình chị Pày từng quẩn quanh trong cái nghèo. Năm 2018, được sự vận động của Hội LHPN địa phương, chị Pày đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng để cải tạo đất, trồng keo, thông, bạch đàn và phát triển mô hình chăn nuôi đa dạng với lợn, trâu, bò, dê và gà.
Không chỉ dừng lại ở đó, gia đình chị còn trồng thêm ngô, lúa nước và nuôi cá, trồng rau màu. Thông qua việc đa dạng hóa sản xuất, gia đình chị đã có thu nhập ổn định 150 - 170 triệu đồng mỗi năm. "Với nguồn vốn vay, gia đình tôi tập trung vào làm kinh tế và đã thoát nghèo, có tích lũy cho cuộc sống, các con có điều kiện đi học đầy đủ", chị Pày chia sẻ.
Tham gia công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh, các cấp Hội LHPN địa phương đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Theo bà Pờ Diệu Ninh , Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, để đồng hành cùng phụ nữ vùng cao vươn lên thoát nghèo, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sinh kế thiết thực.
Cùng với việc xây dựng mô hình, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả hoạt động ủy thác vay vốn. Qua đó, hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ đã được tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.
Nhiều mô hình khởi nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý được thành lập, góp phần mở ra hướng đi bền vững, phù hợp điều kiện vùng cao.
Theo báo cáo của ubnd tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân của tỉnh Điện Biên luôn duy trì mức hơn 4,4% mỗi năm.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 35% năm 2021 xuống còn khoảng hơn 24% vào năm 2024. Những đóng góp của Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã chứng minh vai trò quan trọng của phụ nữ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Phụ nữ Điện Biên không chỉ là những người "giữ lửa" truyền thống mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng tương lai bền vững cho gia đình và cộng đồng.