Điện Biên: Hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Lan Hương
19/04/2023 - 10:32
Điện Biên: Hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Hội viên, phụ nữ tỉnh Điện Biên tich cực chăm sóc đường hoa

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội LHPN tỉnh Điện Biên tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện chương trình tại cơ sở.

Xác định thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp hội viên từng bước phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, hàng năm, Hội LHPN huyện Điện Biên Đông đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của cuộc vận động đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhờ đó hội viên hiểu rõ và phấn đấu đạt được các tiêu chí đã đề ra.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, lồng ghép vào cuộc hội nghị, tập huấn, buổi biểu diễn văn nghệ; tuyền truyền qua hệ thống loa phát thanh… đã giúp hội viên hiểu được ý nghĩa to lớn của cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi một số tập quán, thói quen trong sản xuất, chăn nuôi của người dân.

Hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch" - Ảnh 1.

Phụ nữ bản Tìa Ghênh C, xã Keo Lôm (Điện Biên Đông) san sửa nền đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Bà Lò Thị Chanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Điện Biên Đông chia sẻ: "Các tiêu chí của cuộc vận động đều gắn liền với đời sống và công việc hàng ngày của cán bộ, hội viên. Vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Hội tập trung phát huy nội lực của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chủ động hướng dẫn hội viên tự đánh giá về gia đình mình; tiến hành rà soát, phân loại hộ có hoàn cảnh khó khăn để động viên, phân công cán bộ phụ trách và các hộ gia đình giúp đỡ lần nhau".

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Quý I năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt được nhiều kết quả.

100% các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dụng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tổ chức tập huấn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ra mắt thành lập "Chi hội phụ nữ 3 sạch - Xây dựng nông thôn mới"; tập huấn, hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình; tổ chức các hoạt động thu gom xử lý rác thải, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh được 719 buổi, với 32.326 lượt người tham gia..., góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch" - Ảnh 2.

Hội LHPN xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) ra mắt mô hình "3 sạch xây dựng nông thôn mới"

Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; chăm sóc lúa vụ đông - xuân... được 850 buổi, thu hút 50.774 lượt người tham gia. Các cấp Hội phát triển các tuyến đường hoa; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh... thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Xây dựng mới các mô hình bảo vệ môi trường; tham gia trồng cây hoa ban, cây hoa giấy tại khuôn viên nhà văn hóa các tổ dân phố và trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch" - Ảnh 3.

Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu 

Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" gắn với thực hiện các chủ trương của TW, của tỉnh, của Hội về "Chương trình xây dựng nông thôn mới", tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các hoạt động thực hiện sạch nhà, sạch bếp sạch ngõ. Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp các đồ đạc trong nhà khoa học; không thả rông gia súc, gia cầm trong phạm vi sân, nhà; sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt... Tích cực tuyên truyền tới các gia đình về nội dung sạch bếp; vận động các gia đình sản xuất rau an toàn; giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; sử dụng phụ gia an toàn trong chế biến thực phẩm; sử dụng thực phẩm có nhãn mác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm