Phụ nữ Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường

Lan Hương
22/03/2023 - 16:27
Phụ nữ Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường

Thực hiện phong trào phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với phong trào "Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế", những năm qua Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tuyên truyền vận động, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, gây dựng quỹ từ rác thải nhựa để có thêm nguồn thu duy trì hoạt động hội, giúp vội viên thoát nghèo.

Hơn 20 hội viên Chi hội phụ nữ bản Mường Nhé mới, xã Mường Nhé đã tích cực hưởng ứng mô hình "Biến rác thải thành tiền" do Hội LHPN huyện Mường Nhé phát động. Rác thải sinh hoạt được các hội viên phân loại tại nhà, hàng tháng lại tập trung những loại có thể tái chế bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Mỗi người chỉ đóng góp với giá trị từ 5 đến 10 nghìn đồng, số tiền tuy nhỏ nhưng sau một thời gian tích cóp cũng sẽ được một khoản để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ khi đi vào hoạt động đến nay Chi hội phụ nữ bản Mường Nhé mới, xã Mường Nhé đã gây quỹ được 5 triệu đồng mua những món quà ý nghĩa như: Đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo tặng các hộ viên, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn bản.

Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé cho biết: "Với mục tiêu xây dựng mô hình "Biến rác thải thành tiền" để giúp đỡ hội viên nghèo, đồng thời nâng cao ý thức cho hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; mô hình đã được Hội LHPN huyện Mường Nhé triển khai tới từng chi hội thôn bản, tổ dân cư. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nông thôn hình thành thói quen thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lương cuộc sống."

Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay Hội LHPN huyện Mường Nhé đã thành lập được 22 mô hình tại 9/11 xã với tổng số tiền thu được hơn 20 triệu đồng. Trong đó điển hình ở xã Mường Nhé với 4 mô hình điểm hoạt động hiệu quả nhất với số tiền thu được hơn 17 triệu đồng.

Phụ nữ Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ bản Mường Nhé tham gia mô hình "Biến rác thải thành tiền"

Các chi hội phụ nữ xã Mường Nhé đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 7 hội viên, phụ nữ nghèo và học sinh nghèo vượt khó nhân dịp tết Nguyên đán, mỗi suất quà 300.000đ. Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ và học sinh nghèo, các Chi hội còn sử dụng để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đẩy mạnh các phong trào phụ nữ tại các thôn bản.

Cán bộ Chi hội phụ nữ bản Mường Nhé mới (xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé) tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ thu gom rác thải

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Nhận thấy tầm quan trọng của phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh gia đình cũng như môi trường sống, Hội LHPN Điện Biên đã tổ chức nhiều đợt truyền thông về phong trào "chống rác thải nhựa" gắn với cuộc vận động phụ nữ " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"… 

Tại các buổi truyền thông, chúng tôi cung cấp thông tin về thực trạng, vấn đề rác thải nhựa hiện nay tại địa phương và các giải pháp phòng, chống rác thải nhựa tại gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng một lần để giữ vệ sinh môi trường".

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì phong trào "Chống rác thải nhựa" bằng các hình thức đổi rác thải nhựa sử dụng một lần lấy quà tặng… Trao hơn 1.000 túi thân thiện với môi trường do Trung ương Hội LHPN Việt Nam cấp cho cán bộ, hội viên, khuyến khích chị em mang làn nhựa, túi đan mây tre khi đi chợ. Đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về tác hại của việc lạm dụng những sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phụ nữ Điện Biên chung tay bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Mô hình " Tái chế rác thải nhựa thành gạch sinh thái" của Hội LHPN huyện Mường Chà

Song song với việc tuyên truyền, Hội chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc việc không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong tổ chức các sự kiện của cơ quan, đơn vị, thay thế các chai nhựa đựng nước tinh khiết trong các cuộc họp, buổi tập huấn, tiếp khách bằng việc sử dụng phích hoặc bình đựng nước bằng thủy tinh, inox. 

Để phong trào "Chống rác thải nhựa" tiếp tục lan tỏa, hiệu quả lâu dài, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Hội LHPN thì rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân trong việc hạn chế dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm