Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/10/2025 - 18:30 (GMT+7)

Điện Biên: Nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững ở Quài Tở

Ngọc Ánh
Điện Biên: Nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững ở Quài Tở

Giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN xã Quài Tở đã ghi dấu ấn trong sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Hội LHPN xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) đã kết thúc giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Nhân rộng nhiều mô hình sáng tạo

Các phong trào thi đua trọng tâm như "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và "Phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực và giúp họ khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và mô hình sáng tạo đã được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và cống hiến trong cộng đồng. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cốt lõi của Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đã giúp đỡ trên 1.500 hộ hội viên đạt chuẩn, trong đó có 425 hộ duy trì bền vững, tạo sự thay đổi tích cực về nếp sống và môi trường. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt, như "Lò đốt rác mini", "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường", và "Phụ nữ nói không với bạo lực gia đình". Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn bảo tồn bản sắc văn hóa và nếp sống văn minh tại địa phương.

Điện Biên: Nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững ở Quài Tở- Ảnh 1.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tạo diện mạo mới khang trang cho xã Quài Tở.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi số

Song song với các hoạt động văn hóa - xã hội, các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và giảm nghèo cũng được triển khai hết sức hiệu quả. Toàn xã duy trì 9 nhóm tiết kiệm và vay vốn tự quản (VSLA) với tổng quỹ gần 455 triệu đồng.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức tập huấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm. Các dự án, đề án như Dự án 8, Đề án 938, Đề án 939 đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đáng kể đời sống hội viên.

Đặc biệt, Hội đã thực hiện khâu đột phá gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Hội đã vận động hội viên tham gia mô hình du lịch tại bản Lồng, hiện có 5 hộ phụ nữ làm du lịch. Mô hình này không chỉ giúp phụ nữ tăng thêm thu nhập mà còn là cầu nối quảng bá hình ảnh phụ nữ Quài Tở thân thiện, mến khách đến với du khách.

Điện Biên: Nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững ở Quài Tở- Ảnh 2.

Xã Quài Tở nhìn từ trên cao.

Bám sát định hướng cấp trên, Hội LHPN xã Quài Tở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành và tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội.

Đến nay, 100% cán bộ Hội cơ sở đã sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và lan tỏa thông tin tích cực trong cộng đồng. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn được quan tâm, với tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 85% và 95% hội viên được tuyên truyền, giáo dục.

Điện Biên: Nhân rộng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững ở Quài Tở- Ảnh 3.

Đời sống của chị em hội viên phụ nữ tại xã Quài Tở được nâng cao.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", Hội LHPN xã Quài Tở đã đề ra 6 nhóm chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Trong đó, trong giai đoạn tới, Hội LHPN xã sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, và phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng tiến bộ.

Xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tỏa Tình, xã Quài Tở và xã Tênh Phông của huyện Tuần Giáo (cũ), tỉnh Điện Biên. Hội LHPN xã Quài Tở có 31 chi hội với 2.640 hội viên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Thái chiếm số lượng lớn hơn cả.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận