pnvnonline@phunuvietnam.vn
Điện lưới quốc gia "về bản" mở ra chương mới cho 85 hộ dân người Mông

Niềm vui có điện của hộ gia đình ông Lý A Ráng (áo đen)
Cuộc sống chìm trong đêm tối
Mường Đăng (thời điểm trước ngày 1/7/2025) một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Ảng (Điện Biên), nằm cách xa trung tâm huyện 20km, luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế và du lịch do đường xá xa xôi, cách trở.
Xã Mường Đăng có tổng diện tích 6.578,58 ha, được chia thành 11 bản với gần 4.000 nhân khẩu, là nơi sinh sống của ba dân tộc anh em: Thái (chiếm 77%), Mông (chiếm 22%) và Kinh. Với đặc điểm địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và phát triển kinh tế luôn là bài toán nan giải.
Tính đến trước ngày 20/6/2025, hai bản Nặm Chan I và Pơ Mu, với tổng số 85 hộ và 475 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, vẫn chưa được hưởng ánh sáng từ điện lưới quốc gia. Nằm cách xa trung tâm xã, cuộc sống của người dân nơi đây gặp vô vàn khó khăn.

Cán bộ điện lực thực hiện nghi thức đóng điện Trạm biến áp Nặm Chan I.
Ông Lý A Ráng, một người dân bản Nặm Chan I, chia sẻ: "Trước đây, do không có điện lưới nên người dân tại bản như sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Thiếu điện cũng khiến chúng tôi không thể phát triển kinh tế, nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong làng vẫn rất khó khăn. Trẻ nhỏ cũng không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống mãi khổ."
Trong nhiều năm qua, người dân bản Nặm Chan I phải dựa vào nguồn điện tích trữ từ các tấm pin năng lượng mặt trời hoặc máy phát điện chạy bằng dầu diesel.
Tuy nhiên, những nguồn điện này không ổn định, chi phí sử dụng cao và chủ yếu chỉ đủ để thắp sáng. Vào những ngày mưa gió, không có ánh nắng để tạo điện, cả bản lại chìm trong đêm đen, cuộc sống càng thêm khó khăn và cô lập.
Thiếu điện cũng đồng nghĩa với việc người dân khó tiếp cận thông tin, không nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dẫn đến sự chậm phát triển về mọi mặt.
Hiện thực hóa giấc mơ ánh sáng
Thấu hiểu những mong mỏi chính đáng của người dân vùng cao, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" – huyện Mường Ảng đã được triển khai từ ngày 11/12/2024. Đây là một dự án lớn và phức tạp với quy mô gói thầu bao gồm: 16,2km đường dây trung thế; 10,3km hạ thế và 4 trạm biến áp.
Mặc dù địa hình chủ yếu là núi cao hiểm trở, gây nhiều thách thức cho công tác thi công, nhưng với sự quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, toàn bộ gói thầu đã hoàn thành sau hơn 6 tháng triển khai tích cực.
Sáng ngày 20/6/2025, Lễ đóng điện Trạm biến áp bản Nặm Chan I và bản Pơ Mu chính thức được hoàn tất. Kể từ đây, người dân tại 2 bản đã có thể sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế.
Hơn 1 tháng kể từ ngày điện được đưa về bản, bà Lý Thị Mẩy, người dân bản Pơ Mu, xúc động chia sẻ: "Sự kiện điện lưới quốc gia được đưa về bản đánh một dấu mốc quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của người dân nơi đây. Có điện, thông qua truyền hình, chúng tôi đã có thể nắm bắt được thông tin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cuộc sống, đồng thời đầu tư máy móc, giải phóng sức lao động từ đó ổn định cuộc sống gia đình, đóng góp cho xã hội".

Niềm vui của người dân trong ngày đóng điện.
Chị Lư Thị Mỷ, cũng là người dân bản Pơ Mu, bày tỏ hy vọng ánh sáng từ điện lưới quốc gia sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. "Trước mắt, trẻ em có thể có ánh sáng ổn định để học tập, nâng cao kiến thức, thoát ra khỏi đói nghèo, lạc hậu. Người dân cũng có thể sử dụng điện để vận hành máy móc, nâng cao chất lượng sản xuất cũng", chị Mỷ chia sẻ, nhấn mạnh những thay đổi tích cực mà điện mang lại.
Việc điện lưới quốc gia về đến Nặm Chan I và Pơ Mu không chỉ đơn thuần là việc cấp điện, mà còn là ánh sáng của tri thức, của sự phát triển và của một cuộc sống văn minh hơn.
Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao đời sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa các vùng miền, mang lại tương lai tươi sáng cho mọi người dân trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình "Bừng sáng Điện Biên" được tỉnh Điện Biên đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để khởi động, công bố trước Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, hơn 1.519 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và nguồn lực quan trọng của Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.