Diễn viên Đinh Thu Hiền: Sân khấu kịch không chết vì nghèo, mà vì không còn ai chịu ở lại đến cuối
Nỗi lo lớn nhất của Đinh Thu Hiền là một ngày nào đó sân khấu kịch bị lãng quên
Khán giả ngày một thưa vắng, nhưng sân khấu kịch vẫn có sức níu giữ đặc biệt với người nghệ sĩ.
Đinh Thu Hiền đến với sân khấu kịch từ rất sớm. Niềm đam mê diễn xuất đã thôi thúc cô gái đến từ đất Cảng Hải Phòng lựa chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi theo học Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.
Khi còn là sinh viên, Đinh Thu Hiền từng giành giải Nhất Sinh viên tài năng năm 3 và giải Ba Sinh viên tài năng năm 2. Với cô, đó không chỉ là những phần thưởng mang tính ghi nhận, mà là cú hích tinh thần quan trọng, thêm vững tin để đi tiếp con đường nhiều gian nan phía trước.
Tốt nghiệp ra trường, Đinh Thu Hiền đầu quân cho sân khấu kịch Lucteam của NSND Trần Lực, một trong những điểm sáng của sân khấu nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ở môi trường này, cô không tự đóng khung mình trong bất kỳ kiểu vai hay thể loại nào.
Sở hữu lối diễn tự nhiên, cảm xúc, Đinh Thu Hiền đang dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu sân khấu. Nữ diễn viên chia sẻ, niềm say mê nghệ thuật biểu diễn đã theo cô từ khi còn rất nhỏ.
Trong số những vai diễn đáng nhớ, Đinh Thu Hiền đặc biệt nhắc đến nhân vật cô gái trong vở Búp bê của nhà viết kịch Lê Hoàng, do NSND Trần Lực dàn dựng năm 2024. Đây là vở diễn dài hơi đầu tiên của cô sau khi ra trường, vai diễn này mang về cho Đinh Thu Hiền Huy chương Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024, khi cô mới 25 tuổi.
Nhìn vào bức tranh chung của sân khấu kịch hiện nay, Đinh Thu Hiền thẳng thắn cho rằng khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở điều kiện biểu diễn hay kinh phí, mà là việc giữ cho sân khấu còn là một nhu cầu tinh thần của khán giả trong thời đại giải trí số bùng nổ. "Khi các hình thức giải trí nhanh, tiện lợi phát triển mạnh, việc để khán giả chậm lại, bước vào rạp và ngồi trọn vẹn cùng một vở kịch là thử thách không hề nhỏ", cô nói.
Về thu nhập, nữ diễn viên thừa nhận sân khấu kịch hiện nay chưa thể mang lại nguồn sống đủ đầy để nghệ sĩ toàn tâm toàn ý với nghề. Phần lớn diễn viên đều phải làm thêm những công việc liên quan khác để nuôi dưỡng đam mê. Tuy vậy, theo Hiền, những người chọn sân khấu chưa bao giờ đặt nặng giá trị vật chất. "Với mình, sân khấu là nơi nuôi dưỡng nghề và cả tâm hồn của người nghệ sĩ", cô chia sẻ.
Nỗi lo lớn nhất của Đinh Thu Hiền là một ngày nào đó sân khấu bị lãng quên. Theo cô quan sát, khán giả trung niên vẫn giữ thói quen xem kịch như một nhu cầu văn hóa quen thuộc, trong khi khán giả trẻ ít có cơ hội tiếp cận hơn nên chưa hình thành thói quen đến rạp. Dẫu vậy, khi đã bước vào không gian sân khấu, khán giả trẻ lại rất nhạy cảm và sẵn sàng đón nhận những tác phẩm mới mẻ, giàu sáng tạo.
"Đứng trước khán giả, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn vì phấn khích trước những phản ứng trực tiếp, đó là cảm giác không gì so sánh được"
Diễn viên Đinh Thu Hiền
Với mong muốn sân khấu kịch có thể phát triển bền vững hơn, Đinh Thu Hiền kỳ vọng vào sự đồng hành thực chất từ các đơn vị quản lý, truyền thông và công chúng.
"Tôi mong sân khấu được giúp đỡ bằng niềm tin, chứ không phải những khẩu hiệu. Công chúng, chỉ cần đến, ngồi xuống, thở cùng không gian ấy. Sân khấu không chết vì nghèo, mà héo dần khi không còn ai chịu ở lại đến cuối màn", nữ diễn viên bày tỏ.

