Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ: Thoát vai ngay sau khi đóng máy

An Khê
13/04/2022 - 10:35
Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ: Thoát vai ngay sau khi đóng máy

Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ

Với vai diễn đầy ám ảnh trong bộ phim kinh dị “Bóng đè” đã ra rạp thời gian vừa qua, Lâm Thanh Mỹ cho biết “đóng phim kinh dị không quá đáng sợ” nhưng bản thân lại rất “sợ ma” và sợ luôn cả việc xem phim ma.

Lâm Thanh Mỹ là gương mặt diễn viên nhí triển vọng của màn ảnh rộng Việt. Nét đẹp trong trẻo cùng với lối diễn xuất tự nhiên khiến cô trở thành cái tên được các đạo diễn cũng như khán giả ưu ái. Ngoài các vai diễn trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Tình đầu thơ ngây", Lâm Thanh Mỹ còn là gương mặt được các đạo diễn lựa chọn cho những bộ phim kinh dị đầy ám ảnh bởi lối diễn xuất có chiều sâu và chuyên nghiệp.

Sau "Đoạt hồn", "Scandal 2" và "Thất sơn tâm linh" là những tác phẩm điện ảnh kinh dị ám ảnh người xem, Lâm Thanh Mỹ đã trở lại màn ảnh rộng với phim "Bóng đè" một cách xuất sắc. "Em sợ ma và sợ xem phim ma nhưng thật ra đóng phim kinh dị cũng không quá đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Bởi vì lúc nào cũng có rất nhiều người trên trường quay và mình cũng biết kịch bản, diễn biến của phim nên cũng bớt sợ phần nào", Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.

Ngoài những thước phim có sức nặng về tâm lý, Lâm Thanh Mỹ cũng có những khoảnh khắc rất đáng nhớ trên phim trường. "Trong cảnh quay đầu tiên của em ở "Bóng đè", em chở Cát Vi trên xe đạp đã bị té vào hàng rào khiến em thấy rất có lỗi với Cát Vi. Đã thế cảnh quay không đạt phải quay lại nhiều lần, tội cho Cát Vi lắm. Nhưng đây cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của hai chị em", Thanh Mỹ tâm sự.

Hiện Lâm Thanh Mỹ đang học lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11 (TPHCM). Khi quay "Bóng đè", cô đang học lớp 9 và đang trong giai đoạn thi học kỳ 1 nên thời điểm đó khá vất vả. Tuy nhiên, những lần quay ở xa thì đoàn làm phim đều ưu ái sắp xếp lịch để giáo viên dạy kèm cho Thanh Mỹ theo đúng tiến độ chương trình. Mặc dù yêu nghệ thuật nhưng Thanh Mỹ cho biết việc học tập vẫn là quan trọng nhất, cô cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc diễn xuất và không bỏ lỡ chương trình học.

"Giờ em đã lên cấp 3 rồi nên lịch học cũng dày hơn, xin nghỉ dài ngày khó hơn nên chắc chắn các dự án làm phim cũng hạn chế", Lâm Thanh Mỹ cho biết. Nữ sinh cũng cho hay, người đồng hành cùng mình trên trường quay là ba cho nên cô rất yên tâm khi diễn.

Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ: Thoát vai ngay sau khi đóng máy - Ảnh 1.

Lâm Thanh Mỹ trong phim "Bóng đè"

Khi được hỏi đóng phim kinh dị nhiều có bị ảnh hưởng tâm lý không, Lâm Thanh Mỹ thừa nhận rằng với những bộ phim tâm lý quá nặng sẽ dễ gây ảnh hưởng đến diễn viên trong một thời gian dài, nhưng đối với Thanh Mỹ, việc nắm kỹ tâm lý nhân vật và kịch bản phim để nhập vai sẽ giúp cho cô diễn tốt hơn và "thoát vai" nhanh hơn sau khi đóng máy. Gia đình Thanh Mỹ cũng không lo lắng gì với những vai diễn trong phim kinh dị mà cô đóng.

Ở phim "Bóng đè", Lâm Thanh Mỹ mang đến một hình tượng vô cùng khác biệt so với những vai diễn trước đây. Nhân vật của Lâm Thanh Mỹ không chỉ là một người chị mà còn như người mẹ luôn chăm sóc, che chở cho cô em gái bé nhỏ của mình. Cũng phải chịu nỗi ám ảnh từ quá khứ, nhân vật người chị gái do Lâm Thanh Mỹ thủ vai thể hiện nét trưởng thành, cứng rắn ở bên ngoài để che giấu vết thương cũng như sự giằng xé trong tâm hồn. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc phức tạp cũng như sự tập trung và thấu hiểu nhân vật sâu sắc.

Trở lại với câu chuyện về nghệ thuật, Lâm Thanh Mỹ cho biết cô mong muốn được tiếp tục con đường diễn xuất lâu dài. Tuy nhiên nếu có thể làm tốt thì cô sẽ theo đuổi đến cùng, nếu khả năng có hạn cô sẽ dành tình yêu cho nghệ thuật bằng cách ủng hộ và cổ vũ điện ảnh nước nhà. Cô cũng chia sẻ bản thân rất vui khi phim của mình không chỉ được khán giả yêu thích mà còn được thầy cô và bạn bè hẹn nhau đi xem, đó là nguồn động viên rất lớn cho cô diễn viên nhí để tiếp tục đến với điện ảnh.

Được biết, trước khi khởi chiếu tại Việt Nam, bộ phim điện ảnh kinh dị "Bóng đè" của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã được thị trường quốc tế săn đón với 25 nước mua bản quyền phát hành. Phim đã thay đổi 2 lần thời gian khởi chiếu do dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm