Diễu hành "Binh đoàn bất tử" tri ân các anh hùng, liệt sĩ

H.Y
03/05/2024 - 19:28
Diễu hành "Binh đoàn bất tử" tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Đại biểu tham gia lễ diễu hành tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Chương trình "Binh đoàn bất tử" là dịp bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những người anh hùng, các cựu chiến binh, các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ngày 3/5, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm và diễu hành "Binh đoàn bất tử".

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) của Việt Nam.

Diễu hành "Binh đoàn bất tử" là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên ở Nga cũng như nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính đến ký ức về những người đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đã nhấn mạnh ý nghĩa Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô trước đây, nay là Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Đại sứ G.S. Bezdetko khẳng định chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1945 đã thay đổi một cách căn bản bản đồ thế giới, mở ra trước loài người một trang sử mới, đánh dấu việc sụp đổ của hệ thống thuộc địa thế giới. Trong cuộc chiến tranh đầy gian khổ này, quân dân Liên Xô có đóng góp, hy sinh xương máu vô cùng to lớn, với khoảng 27 triệu người đã ngã xuống, 30 triệu người bị thương, hàng ngàn thành phố, thị trấn và làng mạc bị phá hủy.

Diễu hành 'Binh đoàn bất tử' tri ân các anh hùng, liệt sĩ- Ảnh 1.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko

Trong bài phát biểu, Đại sứ G.S. Bezdetko đã nhắc lại sự đóng góp xương máu của những chiến sĩ Việt Nam - những người đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhân dân Liên Xô trong những năm 1941 - 1945. Tên tuổi của họ đã được vinh danh trên danh sách Bảo tàng tưởng nhớ "Con đường ký ức" nằm tại khu ngoại ô Kubinka (Moscow, Liên bang Nga).

Nhân dịp này, Đại sứ Nga cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh, mất mát của người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để làm nên những chiến thắng lịch sử, đó là Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giáo sư, thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga, nhấn mạnh, trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, nhân dân Liên Xô đã chịu những thiệt hại to lớn để đẩy lùi chủ nghĩa phát xít. Sát cánh cùng nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cũng có những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow. Còn trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều chuyên gia Liên Xô đã có mặt, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đế quốc, thực dân. Đó là truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc cần được gìn giữ.

Diễu hành 'Binh đoàn bất tử' tri ân các anh hùng, liệt sĩ- Ảnh 2.

Các đại biểu diễu hành tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm