Đại sứ quán Nga hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

PV
07/09/2021 - 16:35
Đại sứ quán Nga hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”
Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của TW Hội LHPN Việt Nam, ngày 7/9, thay mặt cán bộ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, bà Elena Bezdetko - Phu nhân Đại sứ Gennady Bezdetko đã trao hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19 của Hội.

Bà Elena Bezdetko chia sẻ những tình cảm gắn bó của gia đình bà với Việt Nam từ năm 1991 đến nay. Hiện ở vai trò Phu nhân Đại sứ Nga, bà bày tỏ niềm cảm thông cùng chị em phụ nữ Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng do Covid-19. Sau khi Hội gửi thư ngỏ kêu gọi các đối tác trong nước và quốc tế ủng hộ Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", Đại sứ quán Nga đã vận động cán bộ Sứ quán quyên góp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các tỉnh của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đại sứ quán Nga hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” - Ảnh 1.

Bà Elena Bezdetko (phải) - Phu nhân Đại sứ Nga - trao quà ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của Hội LHPN Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam - đã tiếp nhận 5 thùng quà ủng hộ từ Đại sứ quán Nga gồm khẩu trang y tế HM9; bộ quần áo bảo hộ; băng vệ sinh; bỉm cho trẻ em… Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ chuyển toàn bộ các phần quà đến tận tay người dân, hội viên, phụ nữ, trẻ em đang khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm đúng đối tượng và kịp thời nhất.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Hoài Linh bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ chí tình của nhân dân và phụ nữ Liên Xô/Nga dành cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trước sau như một; coi trọng, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tháng 3/2021, Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine Sputnik V và đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine trong năm 2021.

Đại sứ quán Nga hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh (phải) - Trưởng Ban Quốc tế, Hội LHPN Việt Nam - trao thư cảm ơn của Chủ tịch Hội đến bà Elena Bezdetko

Hội đã thiết lập quan hệ với một số tổ chức của Nga như Hội Phụ nữ Nga, Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng nước Nga", Viện Kinh doanh Nga… Năm 2019, đoàn 18 đại biểu phụ nữ Nga đã sang Việt Nam dự Diễn đàn Phụ nữ Việt - Nga "Chung tay thúc đẩy phát triển bền vững". Cùng năm, đoàn đại biểu Hội đã tham dự Đại hội Phụ nữ trẻ toàn Nga lần thứ nhất "Phụ nữ và các hoạt động chính trị xã hội" do Viện Phát triển Xã hội Nhân văn Nga tổ chức; kết hợp làm việc với các nữ nghị sĩ Duma quốc gia Nga… Hội tổ chức Triển lãm "Nghĩa tình Nga - Việt" tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga.

Hiện nay, Hội vẫn duy trì trao đổi thông tin về hoạt động của phụ nữ Việt Nam với các đối tác Nga. Tháng 6/2021, thông qua Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, bà G.N. Karelova - Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đã gửi thư mời Chủ tịch Hội Hà Thị Nga tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ ba từ ngày 13-15/10/2021 tại thành phố Saint Peterbourg.

Riêng đại diện Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã tham dự các sự kiện của Hội như Gặp mặt đối tác quốc tế: "90 năm đồng hành cùng phát triển" (12/2020), Diễn đàn "Thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững từ góc độ bình đẳng giới" (3/2021).

Hội mong Đại sứ quán Nga tiếp tục quan tâm ủng hộ và tham dự các sự kiện đối ngoại do Hội tổ chức; kết nối hỗ trợ Việt Nam được tiếp tục ưu tiên tiếp cận nguồn vaccine của Nga sớm, nhất là trẻ em. Bên cạnh đó là việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân gần gũi giữa hai nước: Hỗ trợ, chia sẻ thông tin và kết nối Hội với đối tác trong lĩnh vực phụ nữ và bình đẳng giới qua hình thức trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, giao lưu văn hóa… với các nữ lãnh đạo, doanh nhân, nhà nghiên cứu khoa học. Qua đó giúp tăng cường sự hiểu biết giữa phụ nữ, thế hệ trẻ và nhân dân hai nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm