Điều thú vị trong đề thi môn Văn vào lớp 10 Hà Nội

Bài, ảnh: Bảo Nguyên
18/06/2022 - 11:55
Điều thú vị trong đề thi môn Văn vào lớp 10 Hà Nội

Rất nhiều bà mẹ chờ đón con ngay ở cổng trường thi.

Cô Nguyễn Vũ Mai Phương, với 6 năm kinh nghiệm chuyên luyện thi Ngữ văn vào lớp 10 nhận định: Đề thi năm nay vừa sức với thời gian 120 phút, không đánh đố học sinh. Câu nghị luận xã hội về "nuôi dưỡng tâm hồn" là một chủ đề rất thú vị trong bối cảnh hiện nay.

Đáp án tham khảo môn Văn vào lớp 10 Hà Nội - Ảnh 1.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2022-2023.

Nguyễn Thu Hà rời khỏi điểm thi trường THPT Đống Đa khá sớm, em cười rất tươi cho biết, làm bài tốt vì "Mùa xuân nho nhỏ" cũng là bài thơ mà em thích. Thu Hà tự tin dự đoán "ít nhất em cũng phải được trên 8 điểm".

Cùng chung tâm trạng vui vẻ, Nguyễn Anh Khoa cho rằng đề thi không khó "Em cũng làm được, kiểu gì điểm cũng trên trung bình. Em lo nhất môn Toán ngày mai".

Chị Bùi Lan Hương (Nam Đồng, Hà Nội) nắm chặt tay con ở cổng trường khi con cho biết có một số ý làm không chuẩn lắm. Chị động viên con: "Lỗi nhỏ, không sao đâu con. Còn 2 môn nữa, con cố gắng thêm chút là được rồi, con nhé!".

Trên các diễn đàn ôn Văn vào 10 của Hà Nội, một số giáo viên nhận định, đề thi môn Văn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay vẫn giữ ổn định cấu trúc 2 phần, gồm các câu hỏi đọc hiểu kết hợp viết đoạn văn nghị luận văn học. Đề vừa sức và không đánh đố học sinh.

Đáp án tham khảo môn Văn vào lớp 10 Hà Nội - Ảnh 2.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 ở Hà Nội.

Cô Nguyễn Vũ Mai Phương, với 6 năm kinh nghiệm chuyên luyện thi Ngữ văn vào 10, nhận định: Đề thi năm nay vừa sức với thời gian 120 phút, không đánh đố học sinh. Các dạng câu hỏi vừa có câu nhận biết vừa có câu vận dụng kỹ năng viết đoạn và phần liên hệ để học sinh thể hiện tư duy của mình. Đặc biệt là câu nghị luận xã hội về "nuôi dưỡng tâm hồn" là một chủ đề rất thú vị trong bối cảnh hiện nay.

Phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo đáp án do cô Mai Phương thực hiện dưới đây:

Tính đến 9h ngày 18/6, toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi. Các điểm thi có thí sinh F0 đã bố trí cho các em dự thi ở phòng thi riêng với đầy đủ các điều kiện an toàn. Ngoài ra, còn có 45 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển vào lớp 10.

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập, dự thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có quy định về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho thí sinh F0. Theo đó, những thí sinh diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, có tên trong danh sách đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã sẽ được xét tuyển vào lớp 10. Tuy nhiên, nếu các em có nguyện vọng cũng được bố trí tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18-19/6. Chiều nay (18/6), thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ từ 14h; sáng mai môn Toán từ 8h. Những thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày 20/6.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm