Điều tiếc nuối của Mai Diệu Ly với nhạc sĩ Phú Quang

Tiểu Thủy
07/12/2022 - 22:05
Điều tiếc nuối của Mai Diệu Ly với nhạc sĩ Phú Quang
Nhân dịp giỗ đầu của nhạc sĩ Phú Quang (8/12/2021 - 8/12/2022), ca sĩ Mai Diệu Ly đã phát hành album CD cùng phiên bản video “Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông”.

Suýt trở thành "nàng thơ" trong âm nhạc Phú Quang

"Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông" là album mà Mai Diệu Ly đã bắt tay vào thực hiện từ năm 2019, khi nhạc sĩ còn sống và khỏe mạnh nhưng cho đến giờ mới có thể hoàn thành. 

Album “Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông” của Mai Diệu Ly

Album “Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông” của Mai Diệu Ly

Album "Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông" của Mai Diệu Ly gồm 9 ca khúc: Chiều đông Maxcova", "Em ơi Hà Nội phố", "Một dại khờ một tôi", "Khúc mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông", "Đâu phải bởi mùa thu", "Mơ về nơi xa lắm", "Điều giản dị", "Im lặng đêm Hà Nội". Đây là những ca khúc do chính nhạc sĩ Phú Quang lúc sinh thời đã chọn cho Mai Diệu Ly, được nhạc sĩ trẻ Thành Vương phối khí, làm mới.

Nói về cơ duyên với nhạc sĩ Phú Quang, Mai Diệu Ly kể: "Năm 2018 tôi được mời đi châu Âu diễn show Phú Quang cùng ca sĩ Lê Anh Dũng. Khi tôi hát "Nỗi nhớ mùa đông" được khán giả hải ngoại đón nhận, chú Phú Quang gặp tôi nói: "Không ngờ cháu hát nhạc chú nghe cũng được nhỉ! Cháu có thấy mình hát hợp nhạc của chú không? Nếu cháu muốn mình làm đĩa nhé".

Năm 2019, tôi bắt tay thực hiện album nhạc Phú Quang và chú đã giúp đỡ, biên tập bài rất kỹ cho tôi. Chú chọn 13 ca khúc hợp với giọng tôi nhất. Chú cũng đã tập cho tôi được một số bài. Hồi đó, trong suốt hơn 1 tháng trời, tuần nào tôi cũng lên tập bài ở nhà chú. Mọi việc đang thuận lợi thì đại dịch Covid-19 ập đến khiến mọi việc bị gián đoạn. Sau đó, không may nhạc sĩ ốm và qua đời. Đó là cái thiệt thòi của tôi".

Nghệ sĩ Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang, bày tỏ: "Tôi rất vui khi âm nhạc của bố mình được ca sĩ yêu mến, tâm huyết làm trọn vẹn một CD, đầu tư kỹ lưỡng. Tôi trân trọng tự hào tình cảm của Mai Diệu Ly dành cho bố tôi". Trong khi đó, chị Trịnh Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang - người từng chứng kiến chồng mình dồn tâm huyết tập luyện cho Mai Diệu Ly, cho biết, chị rất hạnh phúc khi nữ ca sĩ trẻ và ê kíp đã mang đến một luồng gió mới cho âm nhạc Phú Quang.

Khi in xong album "Nỗi nhớ mùa đông", Mai Diệu Ly đã mang lên nhà nhạc sĩ Phú Quang thắp hương. "Tôi biết ơn chú đã ưu ái, nhìn nhận đến giọng hát của tôi và luôn nói tin tưởng tôi sẽ là giọng hát nữ mới dòng nhạc của chú. Chú tin tôi sẽ nổi tiếng khi hát nhạc của chú. Chú có rất nhiều kế hoạch dành cho tôi", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Làm mới nhưng không "phá" nhạc Phú Quang

Mai Diệu Ly cho rằng, âm nhạc Phú Quang như là chính con người cô, lúc nhẹ nhàng, lúc thẳm sâu, tự sự, lúc bùng cháy da diết. Chính vì thế, cô có cách hát mới nhưng không "phá" nhạc Phú Quang. "Chú Phú Quang nói, chú tìm thấy điều mình cần là sự dễ chịu trong cách hát của tôi. Chú bảo trong âm nhạc điều quan trọng nhất là sự dễ chịu, dễ nghe. Mọi người nghe album sẽ thấy những phần tự sự tôi hát rất nhẹ, như đang nói chuyện", cô nói.

Mai Diệu Ly cùng nghệ sĩ Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang,

Mai Diệu Ly cùng nghệ sĩ Trinh Hương (phải) - con gái nhạc sĩ Phú Quang

Không phải gần đây, Mai Diệu Ly mới chìm đắm trong âm nhạc Phú Quang. Thực ra, cô đã ngấm nhạc Phú Quang từ năm 17 tuổi, khi đi hát các phòng trà và định hình cho mình hát dòng nhạc trữ tình. Cho đến giờ, khi đã ở tuổi 31, đi qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tình yêu, giọng hát của cô đã trở nên tình và da diết. Bản thân nữ ca sĩ cũng tự nhận thấy đây là thời điểm cô hát nhạc Phú Quang hay nhất, bởi giờ không chỉ đơn giản là yêu thích mà còn là sự đồng cảm…

Mai Diệu Ly sinh năm 1991, quê Hưng Yên, xuất thân là một họa sĩ, nhưng niềm đam mê âm nhạc đưa cô chuyển sang ca hát chuyên nghiệp và được công chúng biết đến tại cuộc thi Sao Mai 2015. Sở trường của cô là dòng nhạc pop, balad, dân gian đương đại. Năm 2018, cô gây ấn tượng khi ra album hát về Hà Nội có tên "Hà Nội, giấc mơ tôi". Tháng 3/2019, trong vai trò ca sĩ hát chính, cô đã cùng Ban nhạc Phương Đông của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam giành được 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 giải Nghệ sĩ xuất sắc và 1 Bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc.

Ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông" qua giọng hát Mai Diệu Ly

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm