Đình cổ trước nguy cơ sập đổ sau 11 năm chờ trùng tu

Nguyễn Văn Công
23/04/2021 - 06:30
Đình cổ trước nguy cơ sập đổ sau 11 năm chờ trùng tu

Đình làng Cổ Chế đang xuống cấp nghiêm trọng và được chống đỡ bởi giàn sắt, mái tôn.

Đình làng Cổ Chế (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, nhiều năm nay ngôi đình không được mở cửa vì có nguy cơ đổ sập.

Đình cổ trông như công xưởng

Nhìn từ xa, đình làng Cổ Chế như một công xưởng với lớp tôn bao bọc cùng các cột sắt chống đỡ. Tiến lại gần mới thấy rõ bên trong lớp tôn là một ngôi đình cổ. Dưới đất là vụn gạch ngói rơi vỡ, cửa đình thủng lỗ chỗ, ngả nghiêng.

Nhìn vào trong thấy tối om cùng mùi ẩm mốc bay ra. Bên ngoài là tấm biển đề "công trình đang thi công không có nhiệm vụ miễn vào. Mái đình cong vút, trông rất cổ kính. Tuy vậy ngói có phần xô lệch, tường vôi bong tróc lộ cả gạch.

Theo người dân nơi đây, đình Cổ Chế đang xuống cấp rất nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu không có giàn sắt chống đỡ. Bên trong đình, toàn bộ hệ thống cột trụ, kèo nối bị mối mọt, mục rỗng gần hết.

Đình Cổ Chế bắt đầu xuống cấp từ năm 2010 đến nay đã là 11 năm. Nhân dân địa phương đã từng xây dựng phương án trùng tu đình nhưng chưa tạo được tiếng nói chung với các cơ quan quản lý văn hóa, đồng thời số tiền dự kiến trùng tu đình Cổ Chế lên đến 15 tỷ đồng. Đây là một số tiền lớn nên việc chưa thể trùng tu vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Xót xa cho một di tích cấp quốc gia

Ông Vũ Đức Xe, thôn Cổ Chế, cho biết: Năm 2013, thôn đã đề nghị phương án cho đảo ngói, thay rui, xà gồ mục ở đình, nhưng khi xã báo cáo lên huyện, rồi huyện báo cáo lên thành phố thì cho dừng, vì sợ làm biến dạng di tích.

Đình cổ trước nguy cơ sập đổ sau 11 năm chờ trùng tu - Ảnh 2.

Nhìn từ xa, đình làng Cổ Chế như một công xưởng với lớp tôn bao bọc cùng các cột sắt chống đỡ.

Năm 2015, đình Cổ Chế được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thay vì vui mừng đón nhận bằng di tích, dân làng Cổ Chế càng thêm xót xa bởi sự xuống cấp trầm trọng của ngôi đình. Cũng trong năm này, huyện Phú Xuyên đã rót kinh phí 400 triệu đồng để gia cố, chống sập và lợp lớp mái tôn xung quanh đình Cổ Chế.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời và làm cho đình Cổ Chế giống như cái hộp tôn như hiện nay. Đình làng Cổ Chế sẽ phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể được trùng tu thay vì gia cố? Đây là câu hỏi và cũng là mong mỏi của người dân thôn Cổ Chế.

Đình Cổ Chế thờ thành hoàng làng là Trung Thành đại vương, một tướng tài thời Hùng Duệ vương thứ 18. Kiến trúc của đình mang đặc trưng thế kỷ XVII (cách nay hơn 300 năm). Hiện đình còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý như: thần phả, 12 đạo sắc phong chữ Hán và bản dịch bằng chữ Quốc ngữ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm