Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước

PV (tổng hợp)
10/02/2022 - 12:08
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt của truyền thông, lãnh đạo cơ quan ban ngành.

Sáng nay (10/2), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở về nước sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023.

Đón đội tuyển tại sảnh VIP A sân bay Nội Bài (Hà Nội) có sự có mặt có mặt của ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch VFF.

Phát biểu tại lễ đón, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng kỳ tích mà các cô gái Việt Nam đã giành được. Ông Hoàng Đạo Cương chia sẻ: "Giành vé vào World Cup là chiến công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Để có được thành tích này, các cầu thủ đã trải qua hành trình gian nan đầy thử thách. Thành tích này là niềm vui cho cả nước trong những ngày đầu năm mới".

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng Cục Thể dục Thể thao lì xì, chúc mừng năm mới các thành viên của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Ngoisao.net

Trả lời báo chí tại sân bay, HLV Mai Đức Chung nói: "Lúc này tôi muốn về nhà, ôm bà xã một cái vì đây là lần tôi xa nhà lâu nhất trong sự nghiệp. Về lần này mới được ăn Tết và mong sẽ được ăn món canh măng hầm mà bà xã hay làm vào dịp năm mới. Tôi cũng đã sụt mất 5kg sau hành trình giành vé đến World Cup. Suốt mấy đêm gần đây cũng không ngủ được vì hạnh phúc, vì nghĩ đến cả nhiệm vụ giành HCV tại SEA Games 31 vào tháng 5 tới".

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, VFF và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Sau lễ đón tại sân bay, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi và test Covid-19. Dự kiến 17h30 chiều nay (10/2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tiếp đón và chúc mừng chiến công của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi về nước - Ảnh 3.

Cầu thủ Chương Thị Kiều và đồng đội lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Toàn đội sẽ được xét nghiệp Covid-19 trước khi tham gia các hoạt động tiếp theo.

Chiều 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ của Đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các vận động viên Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nguồn: Tuổi trẻ, Ngoisao.net
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm