Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung trở lại, hướng tới ASIAD 19

Quang Thái
16/08/2023 - 14:39
Sau kỳ World Cup đáng nhớ, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam đã tập trung trở lại, tập luyện để hướng tới ASIAD 19.

Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, vào tháng 9 tới. Môn bóng đá nam sẽ thi đấu từ ngày 19/9 đến 7/10, môn bóng đá nữ thi đấu từ ngày 25/9 đến 6/10.

Tại ASIAD lần này, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các ĐT Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. ĐT nữ Nhật Bản vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup nhưng sau đó đã thất bại trước ĐT nữ Thụy Điển ở tứ kết. Ở ASIAD, ĐT nữ Nhật Bản đang là đương kim vô địch. 

Trải qua một kỳ World Cup lịch sử đáng nhớ, được góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới cho các nữ cầu thủ, ĐT nữ Việt Nam đã có những bài học bổ ích. Chỉ được nghỉ 1 tuần, các nữ cầu thủ đã tập trung trở lại. 

ĐT nữ Việt Nam tập trung trở lại, luyện tập chuẩn bị cho ASIAD 19

ĐT nữ Việt Nam tập trung trở lại, luyện tập chuẩn bị cho ASIAD 19

Ở lần tập trung này, ĐT nữ Việt Nam có nhiều biến động về nhân sự. Đội trưởng Huỳnh Như vắng mặt do đã sang Bồ Đào Nha để làm việc cùng CLB Lank. Tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang - người không được ra sân phút nào tại World Cup đã nói lời từ giã với ĐT nữ Việt Nam. Tiền đạo Hải Yến là người đảm nhận vai trò đội trưởng ở lần tập trung này. 

Tiền vệ Trần Thị Hải Linh bước vào luyện tập. Trong thời gian nghỉ, Hải Linh đã cùng nam cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia lễ phát động chiến dịch “Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách.Chất yêu thương” gây quỹ Mottainai.

Tiền vệ Trần Thị Hải Linh bước vào luyện tập. Trong thời gian nghỉ, Hải Linh đã cùng nam cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia lễ phát động chiến dịch “Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách.Chất yêu thương” gây quỹ Mottainai.

HLV Mai Đức Chung đã nhiều lần có phát biểu rằng ĐT nữ Việt Nam cần có sự trẻ hóa, ông muốn để lại nền móng cho người kế nhiệm tiếp sau giữ vị trí HLV trưởng ĐT nữ. Ngoài những cái tên kỳ cựu như Kim Thanh, Tuyết Dung, Hải Yến, Chương Thị Kiều, các nữ cầu thủ trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Hải Linh, Thu Thương, Thanh Nhã tiếp tục có mặt. 

ĐT nữ Việt Nam có sự trẻ hóa về lực lượng

ĐT nữ Việt Nam có sự trẻ hóa về lực lượng

Hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh là tân binh mới lần đầu được triệu tập vào ĐT Quốc gia. Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh đều là những nữ cầu thủ trẻ đang ở độ tuổi U23. 

ĐT nữ Việt Nam sẽ luyện tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự ASIAD. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm