Đơn vị đầu tiên tại TPHCM công nhận hội viên danh dự: Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

Bài, ảnh: Phạm Thương
27/03/2023 - 13:56
Đơn vị đầu tiên tại TPHCM công nhận hội viên danh dự: Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

Ông Nguyễn Đình Tốn, Tổ trưởng Tổ dân phố 70B, chung cư IDICO (Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM), phấn khởi khi trở thành hội viên danh dự của Hội

Là 1 trong số 10 hội viên danh dự được công nhận mới đây, ông Nguyễn Đình Tốn, Tổ trưởng Tổ dân phố 70B, chung cư IDICO (Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM), phấn khởi cho biết: “Tôi năm nay đã 70 tuổi và lần đầu tiên nghe đến “hội viên danh dự”.

Ông Tốn chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được công nhận là hội viên danh dự của Hội. Từ trước đến nay, việc nào của Hội phụ nữ nếu cần là tôi xung phong tham gia. Chung cư nơi tôi ở có hơn 700 căn hộ, với hơn 3.000 người. Tham gia với chị em, tôi có thêm nhiều niềm vui, công tác tuyên truyền, vận động cũng trở nên dễ dàng hơn".

Anh Phạm Trọng Duy (chung cư Topaz, Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM) là hội viên danh dự trẻ tuổi nhất được công nhận lần này. Anh Duy cho hay: "Bản thân em đã tham gia nhiều hoạt động của Chi hội phụ nữ chung cư. Việc trở thành hội viên danh dự của Hội với em là niềm vinh dự. Em cảm thấy những đóng góp trong thời gian qua được Hội ghi nhận. Em mong muốn đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến đổi mới hoạt động Hội".

Chia sẻ kinh nghiệm tập hợp hội viên danh dự trong giai đoạn hiện nay, bà Nguyễn Thị Lành, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú (TPHCM), cho biết: "Chúng tôi thực hiện theo phương châm "dễ trước, khó sau", hướng đến chất lượng, chứ không chạy theo số lượng. Mỗi phường công nhận 3-4 người cũng được nhưng chất lượng, hiệu quả". 

Kinh nghiệm từ đơn vị đầu tiên tại TPHCM công nhận hội viên danh dự - Ảnh 1.

Lễ ra mắt hội viên danh dự tại phường Hòa Thạnh (Tân Phú, TPHCM)

Về nguồn hội viên danh dự, Hội LHPN quận Tân Phú đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều cá nhân trên địa bàn như: Các thành viên ban quản trị chung cư, Tổ trưởng tổ dân phố… Từ những thành viên nòng cốt đầu tiên, Hội sẽ tiếp tục nắm bắt, dựa vào các thành viên này để thu hút, phát triển hội viên danh dự.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lành, thời gian tới cần có các chương trình, hoạt động để phát huy vai trò của hội viên danh dự. Nhưng bước đầu vận động chưa nên đặt nặng kế hoạch. 

"Nhiều hội viên danh dự là lãnh đạo của một đơn vị. Nếu ngay từ đầu đã đặt nặng trách nhiệm thì rất khó thu hút các anh vào Hội và khiến các anh ngại tham gia. Đặc thù của hoạt động Hội ở cơ sở thường cần các anh tham gia những đợt cao điểm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lễ, tết, còn những ngày thường thì nên linh hoạt theo tình hình thực tế", bà Lành nhấn mạnh.

Hội LHPN phường Hòa Thạnh (Tân Phú, TPHCM) là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TPHCM tổ chức lễ ra mắt 10 hội viên danh dự là nam giới. Những hội viên danh dự vừa được công nhận là những người sôi nổi, có tâm huyết, có uy tín, tầm ảnh hưởng, có đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội và phong trào ở địa phương.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm