Tags:

đóng góp ý kiến

40.000 cặp đôi thừa nhận dễ đi tới đổ vỡ vì 4 yếu tố thường thấy

40.000 cặp đôi thừa nhận dễ đi tới đổ vỡ vì 4 yếu tố thường thấy

Nghiên cứu chỉ ra 4 lý do chính phá vỡ mối quan hệ của bạn và người ấy. Liệu bạn có mắc phải những sai lầm tưởng chừng vô hại mà mang lại hệ lụy nặng nề này không?

Hà Nội: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Hà Nội: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày 9/5, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị "Phản biện xã hội dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)" nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các nhà khoa học sức khỏe đề xuất giải pháp chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các nhà khoa học sức khỏe đề xuất giải pháp chống dịch Covid-19

Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi thư tới các tổ chức, các nhà khoa học trong lĩnh vực sức khỏe để tri ân và kêu gọi đóng góp ý kiến trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cần sớm sửa đổi Nghị định 64 về hoạt động từ thiện, quyên góp, hỗ trợ

Cần sớm sửa đổi Nghị định 64 về hoạt động từ thiện, quyên góp, hỗ trợ

Ngày 30/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP” do Oxfam tổ chức. Nhiều đại biểu cho rằng, Nghị định 64 sửa đổi liên quan đến việc tạo điều kiện cho cả cá nhân và tổ chức cộng đồng tham gia công tác từ thiện, đa dạng hóa nguồn lực cộng đồng, huy động được nguồn lực trong dân và cả nguồn lực từ nước ngoài.

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX chỉ đạt 10,76%

Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX chỉ đạt 10,76%

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã bầu 65 người vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó có 7 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 10,76%.