Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên

Linh Trần
13/12/2022 - 14:22
Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên

Mô hình phân loại rác thải để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Móng Cái

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ TP. Móng Cái (Quảng Ninh) luôn đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Nhờ đó, các cấp Hội đã nắm bắt, lắng nghe tâm tư tình cảm của chị em để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Hoạt động thiết thực

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TP. Móng Cái đã có nhiều hoạt động thiết thực, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó, tiêu biểu là mô hình xây dựng các hố ủ phân hữu cơ vi sinh, biến rác thải thành tiền.

Từ đầu năm 2020, mô hình ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh, biến rác thải thành tiền được Hội LHPN TP. Móng Cái triển khai tới 17/17 xã, phường. Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5.000 gia đình hội viên, nhân dân tham gia thực hiện phân loại rác, ủ phân hữu cơ vi sinh, biến rác thải thành tiền, với lượng phân bón vi sinh bình quân đạt hơn 60 tấn/tháng.

Tại phường Bình Ngọc (TP. Móng Cái), mô hình phân loại rác, ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh được Hội LHPN phường triển khai từ năm 2020 tại khu 3, với 20 thành viên tham gia. Qua gần 1 năm thực hiện, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 1.

Hội LHPN TP Móng Cái tặng nắp hố ủ rác và chế phẩm vi sinh cho hội viên phụ nữ xã Quảng Nghĩa

Bà Nguyễn Thị Lành (phường Ninh Dương, TP. Móng Cái) cho biết, thực hiện mô hình xây dựng hố ủ phân hữu cơ vi sinh đã đem lại hiệu quả rất cao. Như gia đình bà, rác thải sinh hoạt được phân loại ngay từ ban đầu, vừa đem ủ lấy phân bón. Vì vậy, 3.000m2 vườn của gia đình không phải mua phân bón, tiết kiệm chi phí và còn giúp giảm lượng rác thải ra môi trường. Ngoài ra, với rác thải nhựa, bà có thể bán phế liệu để gây quỹ, thực hiện mô hình "Nuôi lợn tiết kiệm" giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Từ thành công ban đầu, năm 2021, Hội LHPN phường Bình Ngọc tiếp tục triển khai tại khu 2 và khu 4 với 30 thành viên tham gia. Năm 2022, Hội tiếp tục hướng dẫn người dân duy trì thực hiện, đồng thời, nâng cao chất lượng và khảo sát, vận động nhân rộng mô hình với các hố ủ rác thành phân hữu cơ vi sinh tại khu 4 trên địa bàn.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 2.

Phong trào Hội luôn hướng về cơ sở, đồng hành với những hoạt động thiết thực tại địa phương

Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ

Bà Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN TP. Móng Cái cho biết, năm 2022, Hội LHPN TP. Móng Cái đã xác định 9 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 6 nhóm nội dung trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Ban chấp hành Hội LHPN TP. Móng Cái đã đoàn kết, chủ động bám sát và triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ ổn định; tích cực tham gia học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình 5 không, 3 sạch.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 3.

Phụ nữ TP. Móng Cái tham gia vệ sinh môi trường

Các hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch được quan tâm. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng môi trường sống an toàn; Hoạt động Hội có nhiều đổi mới sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, vai trò vị thế của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị; Lực lượng hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy và lan tỏa vai trò nòng cốt của "giới" trong các phong trào giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và rèn luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao thể chất và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng động; Duy trì tốt hoạt động đối ngoại với Hội LHPN Đông Hưng (Trung Quốc) trên địa bàn biên giới.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 4.

Các cấp Hội Phụ nữ Móng Cái giúp đồng bào vùng cao gặt lúa

Bà Hà Thị Mai cũng cho biết, muốn nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, trước hết phải giúp phụ nữ làm chủ về kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Do đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án "tiếp sức" cho hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế. Đồng thời, phấn đấu các nguồn vốn do Hội quản lý tăng trưởng nhanh chóng, phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP để vừa quảng bá, giữ thương hiệu, vừa nâng giá thành sản phẩm một cách tốt nhất. Đặc biệt là vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ngành nghề, trang trại, doanh nghiệp nhỏ…

"Thời gian qua, Hội LHPN TP. Móng Cái đã vận động 40 hội viên phụ nữ tham gia diễn đàn khởi nghiệp, đối thoại chính sách; Tiếp tục quản lý, phát huy nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NNPT&NT số tiền 155.856 tỷ cho 3.040 phụ nữ vay phát triển kinh tế; Duy trì hoạt động CLB 'Doanh nghiệp nữ' thành phố; CLB Phụ nữ làm kinh tế giỏi", bà Mai thông tin.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 5.

Mô hình ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh được nhân rộng tại Móng Cái

Theo bà Mai, từ nay đến cuối năm, Hội LHPN TP. Móng Cái tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp với Cơ quan Khối thực hiện các nhiệm vụ chia theo Chương trình công tác năm 2022. Trong đó, tập trung phát huy vai trò nòng cốt của Hội tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nhiệm vụ "theo cơ chế đặt hàng", nâng cao chất lượng mô hình ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh gắn với xây dựng tuyến đường mẫu " xanh- sạch - đẹp".

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt trọng tâm về tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và phong trào "Phụ nữ Móng Cái vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tự tin, hội nhập và phát triển" gắn với "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ ở vùng biên - Ảnh 6.

Các cấp Hội Phụ nữ TP. Móng Cái trợ giúp hội viên gặp khó khăn

Ngoài ra, Hội LHPN TP. Móng Cái tiếp tục chỉ đạo Hội cơ sở phát hiện, giới thiệu hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu đăng ký xây dựng hố ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh tại các xã/phường; Tiếp tục triển khai nội dung kế hoạch thực hiện Đề án 938 (phối hợp hòa giải hôn nhân trước khi giải quyết ly hôn; Tổ chức truyền thông "Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết" gắn với nâng cao kiến thức "cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa …).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm