Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền Tây, được xe khách đón về quê

Đình Hưng
01/10/2021 - 11:01
Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền Tây, được xe khách đón về quê

Cháu nhỏ cùng cha mẹ chờ tại chốt kiểm soát để được đón về quê

Sáng 1/10, rất đông người dân xếp hàng dài tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) chờ đợi làm thủ tục để được địa phương đón về quê bằng xe khách.

Theo đó, người dân được tập hợp theo từng địa phương, điền thông tin cá nhân, được xét nghiệm Covid-19 trước khi đưa về quê bằng xe khách. Phương tiện cá nhân của người dân (xe máy, xe đạp) sẽ được vận chuyển bằng xe tải.

Các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế… hướng dẫn người dân giữ trật tự, triển khai làm thủ tục một cách nhanh nhất có thể để được đón về quê theo nguyện vọng.

Từ chiều tối ngày 30/9, bà Thủy (58 tuổi) đã đạp xe từ TP Thủ Đức lên đây để mong được về quê Cần Thơ. Bà Thủy làm nhân viên quán ăn, do tình hình dịch bệnh nên thất nghiệp mấy tháng nay. "Tôi đạp xe đến đây lúc 10 giờ tối qua. May mắn là bây giờ được tạo điều kiện về quê. Bây giờ về thì tôi ở quê luôn, không lên nữa", bà Thủy nói.

Trong dòng người chờ đợi dưới nắng để chờ làm thủ tục về quê, có rất nhiều em nhỏ đi về cùng với cha mẹ. Chị Lê Thị Nị (quê Sóc Trăng) cho biết, chị cùng chồng và con gái chờ đợi tại đây từ tối. "Cuộc sống quá khó khăn, bây giờ dịch bệnh thế này cũng không biết bao giờ công việc, cuộc sống mới ổn định trở lại nên gia đình quyết về quê", chị Nị nói.

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 1.

Rất đông người dân chờ đợi ở chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) để về quê

Trước đó, từ tối 30/9, nhiều người dân đã di chuyển theo quốc lộ 1 để về các tỉnh miền Tây. Trong suốt quá trình làm việc tại chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM, lực lượng chức năng cố gắng tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại nơi xuất phát.

Tại cuộc họp báo ngày 30/9, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an thành phố dỡ bỏ các chốt nội đô, tuy nhiên vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ ở các quận huyện giáp ranh với các tỉnh. Công an thành phố sẽ phối hợp với công an các địa phương lân cận để triển khai, kiểm soát việc ra vào thành phố tại 51 chốt này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình lưu ý người dân không tự ý đi lại sang các tỉnh thành khác. Trong trường hợp cần thiết thì phải thực hiện theo hướng dẫn. "Người dân không tự ý đi ra khỏi địa bàn TPHCM vì hiện nay giữa địa bàn các tỉnh vẫn có các chốt kiểm soát phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe của người dân. Không tự ý đi xe cá nhân qua địa bàn các tỉnh", ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình lưu ý người dân ở lại thành phố tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất. Nếu có nhu cầu đi về quê, đi về các tỉnh thì phải có tổ chức, được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải để đi qua các chốt giáp ranh giữa các tỉnh.

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 2.

Xe khách, xe tải nối hàng dài chở người dân cùng phương tiện cá nhân về quê

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 3.

Có nhiều người dân vã vật chờ đợi từ đêm 30/9 đến sáng ngày 1/10

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân tập trung theo từng tỉnh thành để địa phương đón về quê được thuận lợi

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 5.

Nhừng người dân quê ở Bạc Liêu chờ đợi để được đón về

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 6.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm trước khi được đón về quê bằng xe khách

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân điền thông tin cá nhân

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 8.

Người dân được yêu cầu giữ trật tự để việc tổ chức về quê được thuận lợi

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 9.

Chị Lê Thị Nị cùng con gái đã được hướng dẫn lên xe khách để chuẩn bị di chuyển về quê

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 10.

Người mẹ lấy khăn che cho con gái dưới trời nóng bức

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 11.

Bà Thủy (58 tuổi) đã đạp xe từ TP Thủ Đức đề về Cần Thơ vì cuộc sống quá khó khăn

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 12.

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 13.

Người dân chờ đợi để được về quê suốt nhiều tháng mất việc làm, ở trong nhà vì dịch bệnh phức tạp

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 14.

Phương tiện cá nhân của người dân (xe máy, xe đạp) sẽ được vận chuyển bằng xe tải

Dòng người rời TPHCM chờ đợi ở cửa ngõ miền tây, được xe khách đón về quê - Ảnh 15.

Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Nhiều người cho biết sẽ không quay lại TPHCM mà sẽ kiếm việc làm ở quê

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm