Dòng tiền "quay xe" cận Tết: VN-Index bùng nổ hơn 42 điểm, áp sát mốc 1.800
Ảnh minh họa
Tâm lý phòng thủ tưởng chừng sẽ bao trùm tuần giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch Ất Tỵ, nhưng cú đảo chiều bất ngờ trong phiên 11/2 đã kéo dòng tiền trở lại mạnh mẽ. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt bứt tốc, giúp VN-Index tăng hơn 42 điểm, tiến sát mốc 1.800 điểm với thanh khoản cải thiện rõ nét.
Sắc xanh áp đảo, thanh khoản cải thiện mạnh
Sau hai phiên đầu tuần giao dịch khá trầm lắng do tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ dài, thị trường chứng khoán đã có màn "lột xác" đầy bất ngờ trong phiên 11/2.
Ngay từ đầu phiên sáng, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu trụ bất động sản, giúp VN-Index bật tăng nhanh, vượt mốc 1.790 điểm. Dù có nhịp rung lắc nhẹ cuối phiên sáng, chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng hơn 34 điểm với sắc xanh lan tỏa áp đảo trên bảng điện tử.

Sang phiên chiều, tâm lý hứng khởi được duy trì. Áp lực chốt lời sớm xuất hiện ở một số mã ngân hàng như VCB, STB khiến đà tăng có lúc chững lại. Tuy nhiên, lực cầu tại phần lớn các cổ phiếu còn lại vẫn duy trì tích cực, đặc biệt là VIC, qua đó giúp VN-Index tiếp tục nới rộng biên độ tăng và thử thách lại ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Tại vùng giá này, lực cung gia tăng khiến chỉ số chưa thể chinh phục thành công mốc điểm quan trọng. Dù vậy, thị trường vẫn khép lại phiên với mức tăng ấn tượng.
Chốt phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên 1.796,85 điểm. Số mã tăng đạt 273, gấp hơn 4 lần số mã giảm (67 mã). Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.146,8 triệu đơn vị, tăng 24,6% so với phiên trước; giá trị giao dịch đạt 31.954,4 tỷ đồng, tăng 12,5%. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 338 triệu đơn vị, tương ứng 7.951 tỷ đồng.
Ngân hàng dẫn sóng, bất động sản bứt phá
Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Dù áp lực cung gia tăng về cuối phiên khiến VCB thu hẹp đà tăng còn 2,54% lên 64.700 đồng và STB còn tăng 2,7% lên 61.100 đồng, nhưng mặt bằng chung toàn ngành vẫn tích cực.
EIB duy trì mức giá trần 21.400 đồng, với dư mua trần lên tới hơn 13,4 triệu đơn vị. VPB gây chú ý khi tăng mạnh 6,39% lên 28.300 đồng. MBB tăng 4,13% lên 29.000 đồng, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với gần 105 triệu đơn vị khớp lệnh. HDB, TPB, BID, ACB, VIB, CTG, TCB đều ghi nhận mức tăng từ trên 2% trở lên. Đáng chú ý, toàn bộ nhóm ngân hàng không có mã giảm giá.
Nhóm chứng khoán cũng giao dịch khởi sắc. SSI tăng 4,17% lên 31.200 đồng; VIX tăng 4,72% lên 22.200 đồng – mức tăng mạnh nhất nhóm. VND, VDS, FTS, VCI, HCM… đồng loạt tăng trên 2–3%, phản ánh kỳ vọng dòng tiền sôi động trở lại khi thị trường bật mạnh.

Ở nhóm bất động sản và xây dựng, sắc tím xuất hiện tại DLG, TCH, HHS, DXS, GEX, CRV. VIC tăng 6,57% lên 150.800 đồng, trở thành điểm tựa quan trọng cho chỉ số. DXG và DIG đều có thời điểm chạm trần trước khi thu hẹp biên độ, lần lượt tăng 6,46% và 5,21%. CRE, NLG tăng trên 5%; CII và NVL tăng hơn 4%.
Ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh khi GAS giảm 5,29% xuống 102.000 đồng, PLX giảm 3% xuống 51.700 đồng. PVD đảo chiều thành công và đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.
Thanh khoản cải thiện, dòng tiền lan tỏa
Thanh khoản toàn thị trường tăng đáng kể so với phiên trước, cho thấy dòng tiền không còn đứng ngoài quan sát. Ngoài MBB và SHB (59,3 triệu đơn vị), các mã như DXG, VIX, HDB, VPB, HPG, SSI đều ghi nhận khối lượng khớp từ hơn 22 đến gần 37 triệu đơn vị.
Trên HNX, chỉ số cũng xác lập mức cao nhất trong ngày trước khi hạ nhiệt nhẹ cuối phiên. HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,82%) lên 255,86 điểm với 97 mã tăng và 54 mã giảm. Thanh khoản đạt 61,2 triệu đơn vị, giá trị 1.511 tỷ đồng.
CEO dẫn đầu thanh khoản sàn này với 13,2 triệu đơn vị, tăng 4,89% lên 19.300 đồng. SHS, PVS và MBS cũng duy trì đà tăng tích cực.
UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,37%) lên 126,46 điểm với 165 mã tăng. OIL đảo chiều tăng 1,28%, dẫn đầu thanh khoản sàn; HNG tăng 3,17%.
Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng VN30 đồng loạt tăng mạnh. Hợp đồng đáo hạn tháng 2 tăng 51,9 điểm (+2,64%) lên 2.018 điểm, với gần 289.000 hợp đồng được giao dịch. Thị trường chứng quyền cũng ngập sắc xanh, nổi bật là CMBB2604 tăng 17,5%.
Ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hơn 1,18 triệu đơn vị được giao dịch, giá trị 3.230,8 tỷ đồng; trong đó ACB1257 có giá trị giao dịch lớn nhất, hơn 512 tỷ đồng.
Phiên bùng nổ ngày 11/2 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau hai phiên phòng thủ. Dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt, thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá là những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ngưỡng 1.800 điểm vẫn là thử thách tâm lý lớn mà VN-Index cần thêm động lực để chinh phục trong các phiên tới.