Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/04/2026 - 07:19 (GMT+7)

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”

Phạm Thương
Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng từ ông Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam.

Những phụ nữ bước đầu khởi nghiệp thường đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, từ các nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại, sự động viên kịp thời đến những chính sách đồng hành thiết thực đã trở thành “bệ phóng”, giúp nhiều chị em thêm tự tin vững bước trên con đường mình đã chọn.

Mạnh mẽ theo đuổi con đường khởi nghiệp

Những ngày cuối tháng 4 nắng gắt, đoàn công tác của Công ty TNHH Care For Việt Nam vẫn không quản ngại di chuyển, phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đến tận các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ để trao vốn trực tiếp. Đây là hoạt động nằm trong sáng kiến "She Leads, Her Future - Vì tương lai phụ nữ Việt" do Care For Việt Nam triển khai. Tây Ninh là địa phương thứ ba được lựa chọn hỗ trợ, với tổng kinh phí 100 triệu đồng dành cho 10 tổ hợp tác, hộ gia đình khởi nghiệp.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Vĩnh Tây và đoàn công tác của công ty Công ty TNHH Care For Việt Nam cùng chứng kiến hoạt động trao vốn cho 2 trong số 10 tổ hợp tác, hộ gia đình nhận vốn

Dừng chân tại Tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen ở xã Phước Lý, mô hình do chị Đoàn Thị Hồng Cẩm làm tổ trưởng. Đoàn công tác không giấu được sự ấn tượng trước sự năng động, tâm huyết của chị Cẩm, ai cũng dành cho chị nhiều lời khen ngợi. Chị Cẩm lựa chọn nuôi ốc bươu đen trên bể bạt để dễ kiểm soát môi trường nước và chất lượng con giống. Mô hình hướng đến tiêu chuẩn sạch, an toàn, không sử dụng thức ăn công nghiệp mà tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như bèo tấm, lục bình, rau lang, mướp… nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chị Cẩm cho biết dù tốt nghiệp đại học nhưng vì yêu thích nông nghiệp và mong muốn chủ động thời gian chăm lo gia đình, chị quyết định bỏ công việc trước đây để khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc bươu đen từ tháng 6/2025.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh (bìa trái), ông Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam đến thăm, tìm hiểu mô hình nuôi ốc bươu đen ở xã Phước Lý, do chị Đoàn Thị Hồng Cẩm (thứ hai, từ phải sang) làm tổ trưởng

"Từ kinh nghiệm của những người đi trước, tôi rút ra rằng làm nghề phải có tâm thì mới có tầm và có thể đi xa. Vì vậy, tôi định hướng phát triển mô hình theo hướng xanh, thân thiện với môi trường. Dù mới khởi nghiệp và còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi rất vui khi nhận được sự động viên, hỗ trợ từ địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ Care For Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để phát triển mô hình, không phụ sự tin tưởng của mọi người và từng bước cải thiện cuộc sống của gia đình," chị Cẩm chia sẻ.

Tại mô hình đến thăm, ông Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam - không chỉ đại diện công ty trao hỗ trợ về vật chất mà còn dành thời gian trực tiếp chia sẻ, hướng dẫn chị Cẩm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong khởi nghiệp.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 3.

Ông Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cùng chị Hồng Cẩm

Ông Tường Huy chia sẻ: "Ngày trước, gia đình tôi cũng gắn bó với nông nghiệp, chăn nuôi. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những buổi tắm sông, lội suối, hái bần… Vì vậy, tôi luôn trân trọng sự chân chất, thật thà của người nông dân và càng trân quý hơn những người phụ nữ mạnh mẽ vươn lên làm chủ cuộc sống bằng các mô hình gắn với địa phương. Care For Việt Nam hy vọng, những nguồn vốn nhỏ hôm nay sẽ kịp thời tiếp thêm động lực, giúp chị em có điều kiện mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, đầu tư phát triển sản xuất, từ đó từng bước kinh doanh hiệu quả và ổn định cuộc sống".

Ông Huy đặc biệt nhấn mạnh, khi mô hình đã đi vào ổn định, cần tiếp tục học hỏi, đổi mới và đa dạng hóa sản xuất, tránh phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất "Không bỏ trứng vào một rổ" để giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

Còn tại Tổ liên kết may ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây do chị Trần Thị Mộng Trinh làm tổ trưởng, không khí làm việc luôn tất bật. Mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng: người ráp thân áo, người may khoá kéo, người kiểm tra… Tất cả phối hợp nhịp nhàng. Những ánh mắt chăm chú theo từng đường kim, đôi tay thoăn thoắt, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Xen giữa tiếng máy may rì rầm là những câu chuyện trò, đôi lúc là tiếng cười đùa, tạo nên không khí làm việc phấn khởi.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 4.

Đoàn công tác đến thăm, trao đổi với thành viên Tổ liên kết may do chị Trần Thị Mộng Trinh làm tổ trưởng

Niềm vui càng nhân lên khi tổ may mặc của chị Trinh đón đoàn đến thăm, động viên và trao 10 triệu đồng vốn hỗ trợ không hoàn lại. Chị Trinh cho biết, nguồn vốn này sẽ được dùng để sửa chữa các máy may công nghiệp đang hư hỏng và dự định mua thêm một máy mới, qua đó tạo thêm việc làm cho một lao động.

Chia sẻ về hành trình của mình, chị Trinh cho biết trước đây chị từng là công nhân may tại một công ty. Tuy nhiên, khi có con nhỏ, việc làm theo giờ hành chính khiến chị khó cân bằng giữa công việc và gia đình. Bên cạnh đó, nhiều lao động lớn tuổi trong ngành may cũng dễ bị mất việc. Từ thực tế đó, chị đứng ra tập hợp chị em thành lập tổ liên kết may, hướng tới phát triển lên tổ hợp tác khi có đủ điều kiện. "Với tổ may này, tôi vừa chủ động được công việc, vừa tạo cơ hội cho nhiều chị em, nhất là lao động lớn tuổi, có việc làm. Chị em cũng có thể nhận hàng về nhà may để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa chăm lo cho gia đình", chị Trinh chia sẻ.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 5.

Chị Trần Thị Mộng Trinh (giữa) - Tổ trưởng tổ liên kết may cùng các chị em chăm chú hoàn thiện sản phẩm

Góp sức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thông qua sự kết nối của Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao nguồn vốn sinh kế thiết thực cho các đối tượng tại các xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Tuyên Bình, Bình Hiệp và Bình Thành. Mỗi xã được hỗ trợ 2 mô hình, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, tiếp sức cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như các tổ hợp tác, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn để khởi sự và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 6.

Bà Hồ Mộng Thu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Tây Ninh thăm hỏi thành viên tổ liên kết may tại xã Phước Vĩnh Tây

Lãnh đạo các địa phương đều đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty TNHH Care For Việt Nam và tổ chức Hội trong việc kết nối nguồn lực, triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế thiết thực cho hội viên, phụ nữ. Ông Huỳnh Minh Trí - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Vĩnh Tây đánh giá: Xã Phước Vĩnh Tây được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ ba xã trước đây, vốn là khu vực nông thôn. Trong định hướng phát triển, xã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên mức cao hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đó, địa phương rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là từ doanh nghiệp và các tổ chức. Chính vì vậy, chương trình trao vốn hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa rất thiết thực.

Đồng vốn trĩu tình từ sáng kiến “She Leads, Her Future”- Ảnh 7.

Ông Huỳnh Minh Trí - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Vĩnh Tây phát biểu

"Đây là nguồn hỗ trợ không hoàn lại, giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước mở rộng thành tổ liên kết, tổ hợp tác bền vững hơn trong tương lai. Tôi đề nghị, các chị em được nhận hỗ trợ sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ", ông Minh Trí nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cho biết: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chị em vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, kiến thức và cơ hội sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, chương trình hôm nay không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm trong mỗi hội viên.

"Tôi mong rằng các tổ hợp tác, các hộ gia đình được nhận hỗ trợ sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả; chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết hỗ trợ nhau để phát triển bền vững. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN xã tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hướng dẫn, giám sát để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt", bà Nguyễn Thị Kim Liên cho hay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận