Dự án chung cư mini “ma” nở rộ ở Đức Hòa, Long An

Hưng Long
18/08/2020 - 06:30
Dự án chung cư mini “ma” nở rộ ở Đức Hòa, Long An

Hình ảnh dự án chung cư mini đang thi công được giới thiệu trên mạng xã hội (Ảnh: datnenkhutay.com.vn)

Nhiều dự án chung cư mini “ma” nở rộ ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý.

Nở rộ dự án chung cư mini giá rẻ, mập mờ tính pháp lý

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư Xuyên Á 2, do Công ty Bất động sản Đại Cát làm chủ đầu tư tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). 

Theo lời rao bán, giá mỗi căn hộ chỉ 310 triệu đồng. Dự kiến, tháng 10/2020, chủ đầu tư khởi công dự án. Để tăng sức hấp dẫn người dân, các chủ đầu tư còn đưa ra hình thức khuyến mãi giảm giá 290 triệu đồng/căn ở vị trí tầng thấp. Nếu thanh toán 70% ngay trong đợt 1 thì người dân được giảm 15 triệu đồng đi kèm với nội thất căn hộ.

Người dân giao dịch với chủ đầu tư bằng hình thức "hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ". Ngay thời điểm ký hợp đồng, khách hàng phải trả trước từ 50 – 80% giá trị căn hộ. Vị trí căn hộ được xác định tại ấp Mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Tìm hiểu của Phóng viên, tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa) có khoảng 20 "chung cư mini" của các công ty, gồm: Đại Cát, Nhà Phố Thông Minh, Thanh Tùng Đại Lộc, Châu Phát. Các dự án này đang được "khẩn trương" xây dựng và rao bán náo nhiệt.

Người dân nên vào cổng thông tin hoặc UBND địa phương để xác minh dự án

Để làm rõ thông tin về các dự án Khu dân cư Xuyên Á 2, Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã liên lạc với ông Trần Văn Lành – Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Ông Lành rất ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Khu dân cư Xuyên Á 2 và khẳng định trên địa bàn không có dự án nào với tên gọi như vậy.

Đại diện của UBND huyện cho biết, sẽ cho rà soát lại trên địa bàn huyện liên quan đến tên gọi của dự án này. Ông Lành nói, UBND huyện Đức Hòa có cổng thông tin điện tử, người dân ở các tỉnh thành lân cận nên cập nhật thông tin các dự án được công bố để tránh bị lừa đảo.

Ở những nơi "nhạy cảm", UBND huyện cũng đã cắm các bảng cảnh báo.

Ông Lành đề nghị người dân mua bán bất động sản nên đến UBND xã – thị trấn xác thực thông tin để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. UBND huyện đã chỉ đạo các xã – thị trấn tăng cường rà soát kiểm tra thông tin của báo – đài phản ánh để có phản hồi đến Sở Thông tin truyền thông liên quan đến vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm