Du lịch không khói thuốc – Hưởng ứng cuộc sống xanh, sạch, an toàn
Gắn biển cấm hút thuốc lá
Nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, trong lành và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã triển khai chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng.
Sau Huế và Khánh Hòa, chiến dịch tiếp tục được phát động tại Đà Nẵng, hướng tới hình ảnh điểm đến xanh – sạch – an toàn, thân thiện với du khách. PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ThS.BS Phan Thị Hải – Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xoay quanh chủ đề trên.
PV: Thưa bà, thuốc lá đang gây ra hậu quả thế nào đối với sức khỏe người dân trên thế giới và ở Việt Nam?
ThS.BS Phan Thị Hải: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người tử vong vì hút thuốc thụ động – tức là họ không hút thuốc, nhưng vẫn phải hít khói thuốc từ người khác.
Tại Việt Nam, tình hình cũng rất đáng lo ngại. Mỗi năm có khoảng 103.000 ca tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trung bình gần 290 người chết mỗi ngày, tương đương số người tử vong do một thảm họa lớn, nhưng lại diễn ra âm thầm, đều đặn.

ThS.BS Phan Thị Hải – Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (ở giữa)
Đằng sau mỗi con số là một gia đình mất đi người thân, là nỗi đau không thể đo đếm bằng tiền bạc hay thống kê. Đó là lý do chúng ta phải hành động để giảm thiểu tác hại từ thuốc lá, đặc biệt nơi công cộng.
PV: Thuốc lá không chỉ gây bệnh tật mà còn tạo ra gánh nặng về kinh tế và xã hội. Bà có thể chia sẻ thêm?
ThS.BS Phan Thị Hải: Đúng vậy. Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe, thuốc lá còn gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Theo ước tính của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam (2022), tổng thiệt hại do thuốc lá gây ra lên tới 108 nghìn tỷ đồng/năm, bao gồm: Chi phí điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá; Chi phí chăm sóc y tế; Mất năng suất lao động do bệnh tật và tử vong sớm; Thiệt hại do cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Đối với ngành du lịch – dịch vụ, khói thuốc làm giảm chất lượng không gian và hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở kinh doanh. Một nhà hàng hay khách sạn ám mùi thuốc lá sẽ khiến du khách mất thiện cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và thương hiệu.
PV: Đây có phải là lý do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đẩy mạnh chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng và địa điểm công cộng?
ThS.BS Phan Thị Hải: Mặc dù công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, nhưng thực tế vẫn còn tình trạng hút thuốc tại nơi công cộng, nhất là khu vực ăn uống, giải trí. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và hình ảnh thành phố du lịch văn minh.
Chính vì vậy, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp cùng các địa phương thực hiện chiến dịch này để nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, thúc đẩy cộng đồng xây dựng thói quen không hút thuốc nơi công cộng. Chiến dịch không chỉ là tuyên truyền mà còn là một hoạt động thiết thực nhằm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
PV: Việc xây dựng môi trường không khói thuốc mang lại những lợi ích gì?
ThS.BS Phan Thị Hải: Trước hết, đây là giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và nhân viên ngành dịch vụ – những người có nguy cơ tiếp xúc khói thuốc thường xuyên.
Thứ hai, môi trường không khói thuốc góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến. Một nhà hàng hay khách sạn sạch sẽ, trong lành sẽ tạo ấn tượng tốt với du khách, thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh.
Mỗi tấm biển “Cấm hút thuốc” không chỉ là quy định hành chính, mà là lời nhắn gửi về sự tôn trọng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
PV: Để chiến dịch đạt hiệu quả, theo bà cần những giải pháp gì?
ThS.BS Phan Thị Hải: Để việc xây dựng môi trường không khói thuốc thực sự lan tỏa, cần sự chung tay của cả hệ thống:
1. Với cơ quan quản lý: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; Biểu dương các cơ sở thực hiện tốt, xử lý nghiêm vi phạm.
2. Với các cơ sở dịch vụ, cơ sở du lịch: Xây dựng nội quy không hút thuốc.; Bố trí biển báo rõ ràng, dễ nhận biết; Tập huấn kỹ năng ứng xử cho nhân viên khi nhắc nhở khách.
3. Với người dân và du khách: Không hút thuốc ở nơi công cộng; Chủ động nhắc nhở nhau cùng giữ gìn không gian chung.
Chiến dịch “Du lịch không khói thuốc – Hưởng ứng cuộc sống xanh, sạch, an toàn” không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn, nơi mọi người đều được hít thở bầu không khí trong lành, được tận hưởng dịch vụ chất lượng trong môi trường không khói thuốc.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!