Du lịch Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026: Đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành 56% mục tiêu năm
Khách du lịch quốc tế đến Bản Liền, Lào Cai - Ảnh: Vàng Thị Thông
Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp ngành du lịch đạt khoảng 56% kế hoạch đón 25 triệu lượt khách của cả năm, khẳng định đà phục hồi và sức hấp dẫn mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam.
Riêng trong tháng 7/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,67 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu rất tích cực khi ngành du lịch bước vào giai đoạn thấp điểm của dòng khách quốc tế, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới vẫn còn không ít biến động. Tốc độ tăng trưởng 2 con số liên tục được duy trì không chỉ cho thấy vị thế ngày càng cao của du lịch Việt Nam mà còn phản ánh hiệu quả rõ nét từ các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, việc mở rộng kết nối hàng không, cùng những nỗ lực xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Xét về quy mô thị trường gửi khách, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Trong đó, Trung Quốc đứng đầu danh sách với khoảng 3,1 triệu lượt khách, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hàn Quốc xếp vị trí thứ hai với 2,4 triệu lượt, tiếp tục khẳng định là thị trường truyền thống quan trọng và ổn định. Các vị trí tiếp theo trong nhóm dẫn đầu khu vực này lần lượt thuộc về Đài Loan (Trung Quốc) với 747 nghìn lượt và Nhật Bản với 498 nghìn lượt.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, bức tranh du lịch 7 tháng đầu năm ghi nhận sự bứt phá ấn tượng từ thị trường Nga. Với 864 nghìn lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và gấp hơn 2 lần so với năm 2019, Nga đã vươn lên trở thành thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam, đồng thời đứng đầu tại khu vực châu Âu.
Tại khu vực Đông Nam Á, Campuchia và Philippines là 2 thị trường gửi khách lớn nhất với lần lượt 565 nghìn và 417 nghìn lượt. Trong khi đó, Ấn Độ đóng góp 553 nghìn lượt khách, tiếp tục chứng minh tiềm năng to lớn của khu vực Nam Á, đặc biệt ở phân khúc du khách có mức chi tiêu khá và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng tăng. Các thị trường đường dài như Hoa Kỳ (617 nghìn lượt) và Australia (397 nghìn lượt) cũng duy trì sự hiện diện vững chắc trong nhóm 10 thị trường lớn nhất.
Về tốc độ tăng trưởng, châu Âu trở thành điểm sáng nổi bật nhất với mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Hàng loạt thị trường ghi nhận mức tăng ấn tượng như Ba Lan tăng 51,3%, Cộng hòa Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sĩ tăng 21,7%. Việc các quốc gia được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam đều đạt mức tăng trưởng cao là minh chứng rõ nhất cho tác động tích cực của chính sách nhập cảnh thông thoáng.
Tại châu Á, Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 63,6%, tiếp đến là Ấn Độ (42,9%), Campuchia (40,8%), Singapore (31%), Indonesia (27,3%) và Malaysia (21,6%). Lợi thế về khoảng cách địa lý, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng cùng nhu cầu du lịch nội vùng gia tăng tiếp tục đưa châu Á trở thành động lực tăng trưởng then chốt. Bên cạnh đó, các thị trường xa khác cũng giữ nhịp tăng trưởng ổn định như Canada tăng 25,1%, Australia tăng 22,5%, New Zealand tăng 22,4% và Hoa Kỳ tăng 18,3%.
Đạt 56% kế hoạch năm sau 7 tháng là nền tảng vững chắc để ngành du lịch bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế kéo dài từ cuối quý III đến hết quý IV. Với việc tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách thị thực linh hoạt, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và chủ động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, du lịch Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để duy trì đà tăng trưởng, quyết tâm hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.