Tags:

dự thảo bộ luật lao động sửa đổi

ĐBQH tha thiết đề nghị bổ sung ngày Gia đình VN là ngày nghỉ lễ

ĐBQH tha thiết đề nghị bổ sung ngày Gia đình VN là ngày nghỉ lễ

Cân nhắc lựa chọn bổ sung ngày nghĩ lễ, Tết, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) tha thiết Quốc hội chọn ngày 28/6 – ngày Gia đình VN để người dân có thêm một ngày nghỉ trong năm. Sum họp gia đình trong xã hội hiện đại đầy cám dỗ, theo ông, điều này rất có ý nghĩa với mỗi người. Lựa chọn này cũng được nhiều ĐBQH đồng tình.

Khoảng 3 triệu người lao động thuộc ngành nghề được quyền nghỉ hưu sớm

Khoảng 3 triệu người lao động thuộc ngành nghề được quyền nghỉ hưu sớm

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội dành cả ngày 23/10 thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Giải trình trước Quốc hội, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết biết đã xác định được hơn 1.800 ngành nghề thuộc nhóm lĩnh vực ngành nghề nặng nhọc, độc hại, với số lượng trên 3 triệu người sẽ thuộc nhóm lao động được quyền nghỉ hưu sớm.

ĐBQH ủng hộ giảm giờ làm việc chính thức, nhưng cần có lộ trình

ĐBQH ủng hộ giảm giờ làm việc chính thức, nhưng cần có lộ trình

Theo một số ĐBQH, việc giảm thời giờ làm việc bình thường là xu hướng tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, giảm xuống bao nhiêu thời lượng, từ 48h/tuần xuống còn 44h hay 40h theo các phương án đề xuất, là vấn đề đang gặp nhiều tranh luận. Giảm nhưng tránh đột xuất cho hoạt động doanh nghiệp và xáo trộn hoạt động được nhiều ĐB quan tâm.

Đề xuất quy định bảo vệ thai sản tốt hơn cho lao động nữ

Đề xuất quy định bảo vệ thai sản tốt hơn cho lao động nữ

Hôm nay ngày 23/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới vấn đề làm thêm giờ ảnh hưởng tới lao động nữ, lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Còn nhiều băn khoăn về nâng tuổi nghỉ hưu

Còn nhiều băn khoăn về nâng tuổi nghỉ hưu

Tại phiên thảo luận tại hội trường sáng nay 23/10, về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về sự tác động của tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nam và nữ, đặc biệt là việc cân nhắc tới các nhóm lao động đặc thù nặng nhọc, độc hại cũng như xem xét tới yếu tố bình đẳng giới trong tuổi nghỉ hưu.

Mang thai 6, 7 tháng đi làm thêm ảnh hưởng xấu đến cả mẹ và thai nhi

Mang thai 6, 7 tháng đi làm thêm ảnh hưởng xấu đến cả mẹ và thai nhi

Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu nêu lên tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tổ chức chiều nay, 11/9 tại Hà Nội. Nhiều vấn đề nóng được đặt ra liên quan đến lao động nữ, đã được sôi nổi thảo luận dưới các góc nhìn khác nhau, như tăng tuổi hưu, bảo vệ thai sản hay tăng thời gian làm thêm…

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

So với các dự thảo Luật khác, có thể nói dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với phạm vị ảnh hưởng rộng lớn cũng như nhiều nội dung điều chỉnh tác động rộng rãi đến nhân dân, đang khiến các nhà lập pháp “cân não”. Chỉ ra nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, người đứng đầu cơ quan Quốc hội gợi mở thêm các vấn đề cần bổ sung, hoàn chỉnh luật đối với cơ quan soạn thảo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận 6 vấn đề nóng trong dự thảo Bộ luật Lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận 6 vấn đề nóng trong dự thảo Bộ luật Lao động

Hôm nay (14/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết có 6 vấn đề nóng cần được thảo luận kỹ. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng, cũng như tính phức tạp của dự thảo luật do sự tác động đến quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam.

Hộ lý, điều dưỡng, nữ hộ sinh không thuộc đối tượng nghỉ hưu sớm

Hộ lý, điều dưỡng, nữ hộ sinh không thuộc đối tượng nghỉ hưu sớm

TB&XH, hiện tại có tổng số 1.748 nghề, công việc thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong quá trình xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), cơ quan này đang tiếp tục rà soát danh mục để bổ sung các ngành nghề thuộc nhóm có quyền nghỉ hưu sớm.

Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần cân nhắc quy định làm thêm giờ với lao động nữ mang thai

Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần cân nhắc quy định làm thêm giờ với lao động nữ mang thai

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang trong quá trình lấy ý kiến của Quốc hội cũng như xã hội, với nhiều nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động (NLĐ) như tuổi nghỉ hưu, làm thêm giờ, quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động...