Tags:

fami kid vinamsoy

Hai điều “không được quên” nếu muốn trẻ phát triển toàn diện

Hai điều “không được quên” nếu muốn trẻ phát triển toàn diện

Trong khoa học dinh dưỡng, 6-12 tuổi được ví như “lấy đà”. Đây là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để trẻ tích lũy, xây nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ sau này.

Triệu suất sữa cho mục tiêu giúp trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện

Triệu suất sữa cho mục tiêu giúp trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện

2,8 triệu suất sữa đậu nành đã được trao tặng cho hơn 200.000 học sinh tiểu học thuộc 7 tỉnh, thành năm 2017 để tiếp nối hành trình "Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn".

Công thức lấy đà cho trẻ em phát triển toàn diện

Công thức lấy đà cho trẻ em phát triển toàn diện

Kết hợp dinh dưỡng khoa học và vận động phù hợp giúp trẻ từ 6-11 tuổi phát triển toàn diện về tầm vóc, sức khỏe lâu dài và trí tuệ.

“Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn 2017" - Những khoảnh khắc đáng nhớ

“Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn 2017" - Những khoảnh khắc đáng nhớ

Sau thành công năm 2016, chiến dịch “Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn” của Vinasoy tiếp tục khẳng định sức lan toả mạnh mẽ khi vừa hoàn tất trao 1,3 triệu suất sữa cho 129.000 học sinh tiểu học tại 7 tỉnh thành phía Bắc.

Đậu nành: Nguồn dinh dưỡng lành cho trẻ lấy đà phát triển toàn diện

Đậu nành: Nguồn dinh dưỡng lành cho trẻ lấy đà phát triển toàn diện

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giai đoạn 6-11 tuổi là khoảng thời gian rất quan trọng để trẻ lấy đà phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn dậy thì diễn ra rất nhanh ngay sau đó.

HỘI THAO FAMI KID “BÙNG NỔ” TẠI NAM ĐỊNH

HỘI THAO FAMI KID “BÙNG NỔ” TẠI NAM ĐỊNH

Hội thao Fami Kid 2017 do Báo Nhi Đồng tổ chức, nhãn hàng Fami Kid - Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tài trợ đã tiếp tục mang đến cho các em học sinh Tiểu học tỉnh Nam Định một sân chơi thể thao lành mạnh và ý nghĩa.

Hội thao Fami Kid – Điểm thứ 3 sôi động

Hội thao Fami Kid – Điểm thứ 3 sôi động

Hội thao Fami Kid thứ ba diễn ra vô cùng sôi động và hào hứng với sự tranh tài của 450 vận động viên nhí đến từ 15 trường thuộc 5 huyện tỉnh Hưng Yên.