Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ

Ngự Bình
Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ

50 giáo viên dạy tiếng Việt đến từ 14 quốc gia trên thế giới về tham dự chương trình.

Gala Tiếng Việt thân thương 2026 lan tỏa tình yêu tiếng Mẹ, tôn vinh những người bền bỉ gìn giữ tiếng Việt, kết nối cộng đồng với cội nguồn dân tộc.

Tiếng Việt - Sợi dây gắn với cội nguồn

Tiếp nối thành công của các Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được tổ chức từ năm 2023, tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 với chủ đề "Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ". Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (8/9), góp phần tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tiếng Việt, lan tỏa tình yêu tiếng Mẹ, đồng thời khuyến khích các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ, sử dụng và lan toả tiếng Việt.

Với chủ đề "Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ", Gala năm nay khai thác hình ảnh cánh diều, một biểu tượng gần gũi trong đời sống văn hóa Việt Nam, để kể câu chuyện về hành trình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Dù sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi người vẫn mang theo tiếng Việt và những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình hội nhập, đóng góp và vươn xa.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hoạt động giao lưu tại trường quay, chương trình giới thiệu những câu chuyện về các lớp học tiếng Việt, những người giáo viên, những gia đình và các bạn trẻ đang bền bỉ gìn giữ tiếng Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại chương trình

Có những điều theo chúng ta suốt cuộc đời. Với mỗi người Việt Nam, đó chính là tiếng Mẹ. Tiếng Việt là lời ru đầu đời của bà, của mẹ, là ký ức của mái đình, bến nước, cánh đồng quê, là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Dù mỗi người lựa chọn một hành trình khác nhau, dù đang sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, tiếng Việt vẫn là sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn kết chúng ta với cội nguồn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, với mỗi người Việt Nam, tiếng Mẹ là những lời ru đầu đời của bà, của mẹ, là ký ức của mái đình, bến nước, cánh đồng quê, đồng thời là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, cánh diều có thể bay cao, bay xa nhờ những cơn gió của khát vọng và hội nhập nhưng cánh diều chỉ thật sự vững vàng khi luôn gắn với sợi dây cội nguồn. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sợi dây ấy chính là tiếng Việt, là ngôn ngữ của tình thân, của bản sắc và của niềm tự hào dân tộc.

Nguồn lực mềm của quốc gia

Gala Tiếng Việt thân thương năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết khẳng định công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy nguồn lực của kiều bào trên khắp thế giới. Việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt vì vậy không chỉ có ý nghĩa về văn hóa mà còn góp phần củng cố sự gắn bó của cộng đồng với quê hương, tạo nền tảng để người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tình cảm cho đất nước.

Nghị quyết 23-NQ/TW khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Mỗi lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, mỗi cuốn sách tiếng Việt được gìn giữ, mỗi người thầy kiên trì truyền dạy tiếng Mẹ cho thế hệ trẻ đều góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới.

Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ - Ảnh 2.

Các khán giả tham dự chương trình

Từ năm 2023 đến nay, Gala Tiếng Việt thân thương đã trở thành một hoạt động thường niên, lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Sức sống của chương trình không chỉ đến từ những tiết mục nghệ thuật mà còn từ câu chuyện của những con người bình dị: Những giáo viên tình nguyện mở lớp cuối tuần, những phụ huynh kiên trì nói tiếng Việt với con mỗi ngày hay những bạn trẻ sinh ra ở nước ngoài vẫn tự hào cất lên lời thơ, tiếng hát bằng tiếng Mẹ.

8 Sứ giả lan tỏa tiếng Việt đến gần hơn với thế giới:

Điểm nhấn của Gala là lễ trao danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2026 cho 8 cá nhân tiêu biểu gồm: ông Shimizu Masaaki (Nhật Bản), bé Tijn Konings Lê (11 tuổi, Hà Lan), cô Nguyễn Thị Liên Hương (Đài Loan), cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Đan Mạch), cô Trần Ngọc Thảo (Pháp), cô Nguyễn Phương Chung (Hoa Kỳ), cô Trần Huyền Hương (Úc) và thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka).

Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ - Ảnh 3.

Những gương mặt tiêu biểu vinh dự được trao tặng danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026

Ban Tổ chức đã quyết định tăng số lượng Sứ giả được tôn vinh từ 6 lên 8 cá nhân nhằm ghi nhận nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu và lan tỏa sâu rộng hơn các câu chuyện truyền cảm hứng.

Đặc biệt, thành phần các Sứ giả năm nay rất đa dạng, từ em nhỏ 11 tuổi, người nước ngoài yêu tiếng Việt, nhà sư, giáo viên đến những cá nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung tình yêu và sự gắn bó với tiếng Việt. Qua đó cho thấy tiếng Việt không chỉ được gìn giữ bởi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn ngày càng nhận được sự quan tâm, đồng hành của bạn bè quốc tế và các thế hệ trẻ.

8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 là những cá nhân tiêu biểu đã và đang miệt mài góp sức lan tỏa tiếng Việt bằng tình yêu, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến bền bỉ.

Các Sứ giả không chỉ là những người Việt Nam ở nước ngoài mà còn có những người nước ngoài dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, yêu tiếng Việt và có nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho việc giảng dạy, quảng bá và lan tỏa tiếng Việt đến bạn bè quốc tế. Mỗi Sứ giả, bằng một hành trình riêng, đã góp thêm một nhịp cầu đưa tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng và thế giới.

Gìn giữ tiếng Mẹ, vun đắp tình yêu quê hương

Từ những lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, những mái nhà Việt nơi đất khách đến những hoạt động tôn vinh và lan tỏa tiếng Việt, hành trình gìn giữ tiếng Mẹ đang được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn mỗi gia đình Việt ở nước ngoài tiếp tục gìn giữ tiếng Mẹ như gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc; mỗi người thầy tiếp tục thắp lửa yêu tiếng Việt; mỗi bạn trẻ tự hào nói tiếng Việt, đọc tiếng Việt và kể câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của mình.

Gala Tiếng Việt thân thương 2026: Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ do chính các bạn trẻ kiều bào thể hiện

Gala Tiếng Việt thân thương năm 2026 qua đó tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt không chỉ ở phương diện văn hóa, mà còn trong việc củng cố sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, tạo nền tảng để kiều bào tiếp tục đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tình cảm cho đất nước.

Từ tiếng Mẹ, những cánh diều Việt Nam có thể bay cao, bay xa trên hành trình hội nhập, nhưng vẫn gắn với sợi dây cội nguồn - nơi lưu giữ bản sắc, tình thân và niềm tự hào dân tộc. 

Chương trình được phát sóng vào lúc 20h00 ngày 08/9/2026 trên kênh VTV4 và trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận