Gần 100 nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Jazz Việt
Cha con nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Quyền Văn Minh biểu diễn Jazz - Ảnh: Trần Thanh Giang
Gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ cùng hội tụ trong chương trình nghệ thuật "Jazz & Friends X - Hội tụ và lan tỏa". Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Jazz của Học viện tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng từ biểu diễn, đào tạo, nghiên cứu đến giao lưu quốc tế. Trong đó, Jazz & Friends X - Hội tụ và lan tỏa được xây dựng như một chương trình trọng tâm. Sự kiện không chỉ quy tụ đông đảo nghệ sĩ mà còn đánh dấu những thử nghiệm mới của Jazz Việt khi kết hợp với âm nhạc giao hưởng, chất liệu truyền thống và công nghệ.
Chương trình diễn ra vào tối 6/11/2026 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Ngoài dàn nghệ sĩ trong nước, sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia, nghệ sĩ đến từ Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy.
Đối với Khoa Jazz, đây là dịp nhìn lại chặng đường phát triển tuy còn trẻ nhưng đã hình thành nên nhiều thế hệ nối tiếp. Được thành lập vào năm 2013 dựa trên nền tảng đào tạo Jazz vốn được gây dựng từ trước, đến nay, bộ môn này đã trở thành một chuyên ngành ổn định, cung cấp nhiều tài năng cho đời sống âm nhạc.
TS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Jazz chia sẻ trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu về chương trình vào ngày 7/10: "Chương trình lần này là sự hội tụ của 3 thế hệ Jazz Việt trưởng thành từ Khoa. Cuộc gặp gỡ giữa người dạy, người học và các nghệ sĩ đang tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc cũng chính là tinh thần "hội tụ và lan tỏa" mà chúng tôi hướng tới".

TS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Jazz, chia sẻ về chương trình "Jazz & Friends X - Hội tụ và lan tỏa"
Đáng chú ý, 3 cựu sinh viên ưu tú là Nguyễn Hữu Vượng, Lương Việt Tú và Nguyễn Đức Hải Phong cùng trở lại trường trong vai trò Giám đốc âm nhạc. Với Nguyễn Hữu Vượng, Jazz chính là "cái gốc" định hình tư duy sáng tác của anh. Trong khi đó, Nguyễn Đức Hải Phong mang đến những nhạc phẩm khai thác chất liệu dân gian vùng miền được phát triển bằng ngôn ngữ Jazz.
Kết hợp Jazz và giao hưởng thính phòng
Một trong những điểm nhấn của Jazz & Friends X là lần đầu tiên mở rộng kết hợp giữa Jazz và âm nhạc giao hưởng thính phòng. Các nghệ sĩ Jazz Việt sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc dây của Học viện, lồng ghép chất liệu truyền thống vào một cấu trúc âm nhạc rộng lớn hơn.
Hai tác phẩm Cội và Sông biển nước Nam do nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc tham gia thực hiện thể hiện rõ hướng đi này. Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cho rằng, điều cốt lõi không phải đưa vài nhạc cụ dân tộc vào tiết mục mà là chuyển hóa chất liệu dân gian thành ngôn ngữ sáng tác và ứng tác đặc trưng của Jazz Việt.
"Nếu chỉ chơi Jazz quốc tế hay sáng tác theo các trường phái Mỹ, châu Âu thì về cơ bản vẫn là cover. Muốn có tiếng nói riêng, nghệ sĩ phải dùng chất liệu của dân tộc mình để tạo ra ngôn ngữ sáng tạo mới", nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhận định.
Đánh giá về diện mạo Jazz Việt, chuyên gia và nhà phê bình lý luận Jazz Paul Zetter (Vương quốc Anh) cho biết Jazz Việt đã thay đổi rõ rệt trong hơn một thập niên qua. Ông nhận định Khoa Jazz có bước phát triển nhanh, nền tảng vững vàng và Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các thị trường Jazz mạnh trong khu vực như Nhật Bản.

Chuyên gia và nhà phê bình lý luận Jazz người Anh - ông Paul Zetter
Mở những hướng đi mới cho Jazz Việt
Chuỗi hoạt động không chỉ dành cho những tên tuổi đã định hình vị trí mà còn mở ra không gian cho thế hệ tiếp nối. Trước đó, chương trình Jazz & Friends IX - Youth - Sắc Việt dành cho sinh viên diễn ra vào tối 9/10 tại Phòng Hòa nhạc nhỏ sẽ mang đến những thử nghiệm trẻ trung, khai thác Jazz từ góc nhìn văn hóa Việt.
Bên cạnh biểu diễn, chuỗi sự kiện còn chú trọng yếu tố công nghệ. Hội thảo quốc tế Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc diễn ra ngày 5/11 sẽ thảo luận về ứng dụng công nghệ, Live Electronics trong sản xuất và đào tạo Jazz cùng các chuyên gia đến từ Na Uy, Thụy Điển và Anh.
Đặc biệt, cuốn sách Tác giả - Tác phẩm Jazz Việt 2026 (NXB Thế giới) cũng được ra mắt dịp này, ghi lại hành trình phát triển của Jazz Việt và bổ sung nguồn tư liệu quý cho nghiên cứu, giảng dạy.
PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỳ vọng: "Khoa Jazz cần tiếp tục hoàn thiện những mảng miếng còn thiếu như đào tạo thanh nhạc Jazz, đồng thời phát huy sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Từ nền tảng đã có, sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá trình đã qua, mà còn mở ra những hướng đi mới cho Jazz Việt trong giai đoạn 2026-2031".