Gần 2 tấn pate nhiễm dịch bị tiêu hủy: Lời giải thích mâu thuẫn của Đồ hộp Hạ Long
Gần 2 tấn pate thành phẩm đã bị tiêu hủy
Công ty Đồ hộp Hạ Long cho rằng, nguyên liệu vi phạm chưa đi vào dây chuyền sản xuất. Trong khi cơ quan chức năng xác định nguyên liệu nhiễm bệnh đã được chế biến thành 2 tấn pate thành phẩm và phải tiêu hủy.
Vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long những ngày gần đây không chỉ khiến thị trường thực phẩm xôn xao, mà còn dấy lên nghi vấn về tính minh bạch và hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm của doanh nghiệp này.
Nguyên nhân nằm ở một mâu thuẫn rõ ràng giữa lời giải thích của doanh nghiệp và thông tin công bố của cơ quan chức năng.
Theo giải trình từ phía công ty, lô nguyên liệu vi phạm bị phát hiện không được đưa vào sản xuất. Thông tin này nhằm nhấn mạnh rằng sai phạm (nếu có) chỉ tồn tại ở khâu lưu trữ nguyên liệu, chưa ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng.
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long khẳng định, nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất
Tuy nhiên, kiểm tra thực tế của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng cho thấy tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được phát hiện tại kho của doanh nghiệp lên tới gần 130 tấn.
Trong số đó, có gần 2 tấn pate thành phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu phẩm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Để ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng phối hợp với doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số pate thành phẩm, đồng thời tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực kho.
Điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở ranh giới giữa nguyên liệu vi phạm và sản phẩm vi phạm.
Phía doanh nghiệp cho rằng nguyên liệu vi phạm chưa đi vào dây chuyền sản xuất, sản phẩm cung ứng ra thị trường an toàn.
Trong khi cơ quan chức năng xác định nguyên liệu nhiễm bệnh đã được chế biến thành 2 tấn pate thành phẩm và phải tiêu hủy.
Về logic, nếu nguyên liệu thực sự chưa đi vào dây chuyền, sẽ không tồn tại sản phẩm thành phẩm bị thu hồi.
Mâu thuẫn này đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về trách nhiệm quản lý và hiệu quả giám sát. Nguyên liệu nhiễm bệnh đã đi qua những khâu nào trước khi trở thành pate thành phẩm? Tại sao doanh nghiệp khẳng định nguyên liệu chưa được sử dụng, trong khi cơ quan chức năng xác định đã có sản phẩm phải tiêu hủy? Liệu còn sản phẩm nào khác trong cùng thời gian có nguy cơ tương tự?
Trả lời những câu hỏi này là tiêu chí đánh giá mức độ kiểm soát an toàn thực phẩm và trách nhiệm minh bạch thông tin của doanh nghiệp. Sự không nhất quán giữa phát ngôn của doanh nghiệp và kết quả xử lý của cơ quan chức năng khiến người tiêu dùng không thể đánh giá chính xác rủi ro, đồng thời làm giảm niềm tin vào thương hiệu và hệ thống phân phối.
Trong bối cảnh đó, việc các siêu thị, cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành chủ động thu hồi sản phẩm và tạm ngừng kinh doanh là phản ứng tất yếu, thể hiện sự thận trọng trước thông tin chưa được làm rõ.
* Như PNVN đã đưa tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đã phát hiện trên 130 tấn thực phẩm có chứa bệnh dịch tả châu Phi được đưa vào nhà máy của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.
Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 12/9/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Ngày 24/12/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hả Phòng khởi tố 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, trú đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, trú TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, trú thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên);
Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, trú thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, trú thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, trú thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên);
Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, trú thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, trú thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.