Gần 3.500 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 15/7

Linh Trần
15/07/2021 - 20:35
Gần 3.500 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 15/7

Bác sỹ tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 3 (TP Thủ Đức, TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân mới tiếp nhận. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca nhiễm Covid-19, trong đó riêng TPHCM là 2.691 trường hợp. Đây là kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam.

Tối 15/7, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, từ 6h đến 19h30 ngày 15/7 cả nước ghi nhận 1.922 ca mắc mới, trong đó 33 ca nhập cảnh. Ngoài ra, TPHCM đăng ký bổ sung 689 ca đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly. Tổng cộng, trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới, trong đó, 3.379 ca ghi nhận trong nước.

Theo thống kê, các tỉnh, thành ghi nhận trong nước hôm nay gồm: TPHCM (2.691 ca), Đồng Nai (132 ca), Bình Dương (122 ca), Đồng Tháp (99), Phú Yên (48), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Khánh Hòa (22), Hưng Yên (22), Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (17), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Cần Thơ (11), An Giang (8 ), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Đắk Nông (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 3.099 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, tính đến 19h30 ngày 15/7 Việt Nam ghi nhận tổng cộng 38.858 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh. Chỉ tính riêng từ ngày 27/4 đến nay đã ghi nhận là 37.288 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngoài ra, có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn; 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong ngày 15/7, cả nước có thêm 64 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.688 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 1.231 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm