Gần 50% số công ty xây dựng của Nam Phi do phụ nữ làm chủ

N.A
29/08/2020 - 15:44
Gần 50% số công ty xây dựng của Nam Phi do phụ nữ làm chủ

Ảnh: AFP

Hiện nay, gần một nửa số công ty xây dựng của Nam Phi là do phụ nữ làm chủ. Rõ ràng, họ đã và đang vượt qua các rào cản về giới trong các lĩnh vực mà trước đây vốn được coi được coi là thế mạnh của nam giới.

Thành công ở lĩnh vực xây dựng

Theo thống kê của Ủy ban Phát triển Công nghiệp Xây dựng (CIDB), ngành xây dựng Nam Phi đang đạt được những bước tiến về bình đẳng giới khi có tới 48% các công ty xây dựng của Nam Phi hiện do phụ nữ làm chủ. Cũng theo CIBD, tỷ lệ đại diện của nữ giới vẫn có thể được cải thiện trong thời gian sắp tới.

Một trong những ví dụ điển hình cho sự thành công của phụ nữ Nam Phi trong lĩnh vực xây dựng chính là sự kiện 2 nữ doanh nhân tại quốc gia này mới đây đã quyết định mua 100% cổ phần của Công ty tư vấn kỹ thuật Mott MacDonald châu Phi. Đây là công ty con của tập đoàn Mott MacDonald, chuyên về tư vấn kỹ thuật, quản lý và phát triển ngành xây dựng. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế Nam Phi, Mott MacDonald châu Phi trị giá không dưới 2 tỷ USD.

Công ty đóng vai trò quan trọng trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố Johannesburg như: các sân vận động Moses Mabhida (Durban) và Mbombela (Nelspruit), nơi tổ chức các trận đấu World Cup 2010, xây dựng cây cầu Nelson Mandela ở khu vực trung tâm…

Bà Patt Chalwa, Giám đốc Điều hành tại Vườn ươm Xây dựng Quốc gia Nam Phi (NCI) cho rằng, quan niệm phụ nữ phải nam tính hóa, phải khô khan, cứng rắn thì mới thành công trong lĩnh vực xây dựng, đã trở nên lỗi thời.

Bà Chalwa nhận định: "Qua nhiều năm, phụ nữ trong ngành xây dựng đã chứng minh rằng ngay cả với những đặc tính dịu dàng và đáng yêu của mình, họ vẫn có thể đạt được những điều mà nhiều người cho là không thể tưởng tượng được".

Nam Phi đẩy mạnh bình đẳng giới

Tại Nam Phi, tháng 8 được coi là tháng ưu tiên dành cho phụ nữ. Đó là dịp phụ nữ Nam Phi kỷ niệm sự kiện ngày 9/8/1956, thời điểm diễn ra cuộc tuần hành của họ trước cửa Tòa nhà Liên hiệp ở thủ đô Pretoria để phản đối sự bất bình đẳng giới đồng thời yêu cầu chính phủ thông qua đạo luật về nữ quyền.

Năm 2020, với vai trò là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), Nam Phi sẽ đặt các vấn đề liên quan đến bình đẳng của phụ nữ trong xã hội lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của tổ chức này. Trong bài phát biểu nhận chức Chủ tịch AU vào tháng 2/2020, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã vạch ra tầm nhìn này về các vấn đề chính có ảnh hưởng đến phụ nữ.

Gần một nửa số công ty xây dựng của Nam Phi là do phụ nữ làm chủ  - Ảnh 2.

Nam Phi rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Ảnh: AFP

Ông Ramaphosa nhấn mạnh: "Chúng ta phải tìm ra những cách thiết thực và bền vững hơn để trao quyền cho phụ nữ ở lục địa của chúng ta. Mặc dù Nam Phi đã đạt được nhiều bước tiến nhằm hướng tới sự tiến bộ của phụ nữ, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, từ chuyện mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội cho phụ nữ".

Cũng theo Tổng thống Ramaphosa, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nói chung và của phụ nữ Nam Phi nói riêng. Nhưng khó khăn đó càng khiến chính phủ nước này quyết liệt hơn trong việc thực thi những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới.

Nguồn: thesouthafrican.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm