GDP quý I/2025 tăng 6,93%, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

H.Y
06/04/2025 - 15:56
GDP quý I/2025 tăng 6,93%, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

Dịch vụ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, hơn 53,74%. Ảnh minh hoạ

Ngày 6/4, Cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm 2025. Theo đó, kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 6,93%, tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn so với dự báo của Ngân hàng UOB (Singapore). Trước đó ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế quý I của Việt Nam có thể đạt 7,1%-7,7%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết, kết quả tăng trưởng quý I năm nay chưa đạt mục tiêu phấn đấu cao hơn tại Nghị quyết số 25 của Chính phủ. Nguyên nhân là do thế giới biến động nhanh, nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,56%; công nghiệp và xây dựng là 36,31%; còn dịch vụ 43,44%.

Như vậy, khu vực công nghiệp và xây dựng - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế. Trong đó, dịch vụ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, hơn 53,74%. Theo Cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần cho tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ đạt mức khá cao. Nhờ đó, giá trị tăng thêm khu vực này tăng 7,7% so với năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra trong quý I. Giá trị tăng thêm khu vực này trong quý đầu năm tăng 3,74%.

Theo Cục Thống kê, 3 tháng đầu năm, cả nước có hơn 36.400 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 356.800 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động cũng tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ 2024, đạt hơn 36.500 đơn vị. Như vậy, mỗi tháng có hơn 24.300 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp đóng cửa, giải thể vẫn tăng mạnh. Bình quân một tháng có gần 26.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, doanh nghiệp đóng cửa bình quân mỗi tháng cao hơn khoảng 2.000 đơn vị so với thành lập mới.

Bà Nguyễn Thị Hương đánh giá, kết quả tăng trưởng ấn tượng của quý 1 đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với vô vàn khó khăn và bất định. Tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn (như Mỹ và phản ứng từ các quốc gia khác) đã tạo áp lực đáng kể lên dòng vốn đầu tư và chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu. Hơn nữa, căng thẳng thuế quan, nguy cơ chiến tranh thương mại vẫn hiện hữu, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và tăng trưởng chung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm