Tags:

gdp

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2024: Mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6%-6,5%

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2024: Mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6%-6,5%

Chiều 9/11, với 90,49% số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024.

GDP 6 tháng đầu năm 2023 thấp thứ hai trong 13 năm qua

GDP 6 tháng đầu năm 2023 thấp thứ hai trong 13 năm qua

Ngoại trừ năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay thấp nhất so với cùng kỳ của 11 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đã có những điểm sáng trong nền kinh tế.

Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chiều 28/5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

GDP quý I tăng 3,32%, ngành dịch vụ phục hồi rõ nét

GDP quý I tăng 3,32%, ngành dịch vụ phục hồi rõ nét

Ngày 29/3, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I/2023.

Top 5 địa phương có GDP đầu bảng và cuối bảng năm 2020

Top 5 địa phương có GDP đầu bảng và cuối bảng năm 2020

Bắc Giang là tỉnh có GDP tăng trưởng cao nhất với 13,02% còn Khánh Hòa là tỉnh có GDP thấp nhất với tăng trưởng âm 10,52%.

Tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã đóng góp vào GDP giảm 50% sau 15 năm

Tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã đóng góp vào GDP giảm 50% sau 15 năm

Từ 7,49% đóng góp vào GDP năm 2003, đến năm 2018, tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã trong GDP chỉ còn 3,7%. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế hợp tác xã phát triển chưa xứng với tiềm năng và hiện khu vực kinh tế này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Việt Nam thuộc nhóm 45 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới

Việt Nam thuộc nhóm 45 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động” diễn ra tại Hà Nội sáng 19/9, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Phạm Chí Dũng cho biết, Việt Nam hiện nay đã thuộc nhóm 45 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 6,79%, thấp hơn cùng kỳ 2018

Tăng trưởng GDP quý I đạt 6,79%, thấp hơn cùng kỳ 2018

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam đạt mức 6,79% (thấp hơn cùng kỳ 2018 nhưng vẫn được đánh giá là mức cao). Dẫu vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng chặng đường từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều thách thức.

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để phát triển nhanh, bền vững

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để phát triển nhanh, bền vững

Nhân dịp năm mới 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết “Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững”. Báo Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là chiến lược thông minh

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là chiến lược thông minh

“Việc tạo điều kiện cho phụ nữ làm việc là đầu tư. Còn nếu trao quyền kinh tế cho phụ nữ là chiến lược thông minh. Thực tế, những doanh nghiệp có nữ tham gia ở cấp cao thì thấy doanh nghiệp đó phát triển tốt”, bà Elisa Fernandez Saenz nói.