Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/03/2026 - 17:57 (GMT+7)

Giả danh Công an cướp hơn 2,2 triệu USD, 6 bị cáo lĩnh bản án nghiêm khắc

Mình Phú
Giả danh Công an cướp hơn 2,2 triệu USD, 6 bị cáo lĩnh bản án nghiêm khắc

Các bị cáo Phạm Lý Phương, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm, bị xét xử về tội cướp tài sản. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Chiều 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “cướp tài sản,” “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “che giấu tội phạm” xảy ra trên địa bàn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 17 năm tù; Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 16 năm tù, cùng về tội “cướp tài sản.”

Bị cáo Lê Nguyên Bình (38 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt 9 năm tù. Bị cáo Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2025, Phạm Lý Phương đã bàn bạc, cấu kết với Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy lên kế hoạch chiếm đoạt số tiền lớn do bà Phan Thị Mỹ Liễu giao cho bà Lý Thị Hoa (mẹ của Phương) cất giữ tại nhà ở xã Bến Cầu.

Khoảng 14 giờ ngày 10/3/2025, các đối tượng giả danh lực lượng Công an đến nhà bà Hoa kiểm tra, uy hiếp tinh thần, khiến nạn nhân không thể chống cự, sau đó chiếm đoạt hơn 2,28 triệu USD (tương đương hơn 56,4 tỷ đồng).

Sau khi gây án, các đối tượng mang tiền bỏ trốn, tìm cách đổi sang tiền Việt Nam và tiền điện tử để tiêu xài. Trong quá trình này, Lê Nguyên Bình đã tham gia giúp sức cất giấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, hướng dẫn các đối tượng lẩn trốn. Lò Việt Chung biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn hỗ trợ phương tiện để các đối tượng bỏ trốn.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, chuẩn bị kế hoạch từ trước. Riêng bị cáo Phạm Lý Phương sau khi không được chia tiền đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2,25 triệu USD cùng nhiều tang vật liên quan; phong tỏa, thu hồi hàng tỷ đồng do các bị cáo chuyển đổi từ số tiền chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng bị cáo Phạm Lý Phương có tình tiết đầu thú.

Đối với một số cá nhân có liên quan nhưng không biết nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, cơ quan chức năng không xử lý hình sự, chuyển xử lý hành chính theo quy định. Riêng đối tượng Lý Thị Hoa đã bỏ trốn, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận