"Gia đình 4 không" bảo vệ các thành viên trước mặt trái của mạng xã hội

Cán bộ Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức sử dụng mạng xã hội an toàn. Ảnh minh hoạ
Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những tác động hai mặt của môi trường mạng, đang được dư luận quan tâm.
Tại xã Liên Sơn (tỉnh Phú Thọ), nơi phần lớn người dân sống bằng nghề nông, sự hiện diện của mạng xã hội ngày càng rõ nét, nhiều phụ nữ đã biết tận dụng để giới thiệu sản phẩm nông sản, cải thiện thu nhập… Thế nhưng, không ít gia đình cũng lo lắng khi con trẻ bị cuốn vào những video, trò chơi trực tuyến, đôi khi tiếp xúc với thông tin xấu độc. Vì vậy, làm sao để mạng xã hội trở thành công cụ hữu ích mà không làm mai một sự gắn kết gia đình là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Chị Ma Thị Hương Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ
Là người đồng hành sát sao cùng phụ nữ địa phương, chị Ma Thị Hương Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Sơn, đã có nhiều hoạt động, giúp hội viên và phụ huynh nâng cao kỹ năng số, biết định hướng con cái sử dụng mạng xã hội an toàn.
Chị Ma Thị Hương Thủy đã có cuộc trao đổi với PV Báo PNVN xoay quanh nội dung này:
- Theo chị mạng xã hội hiện nay đang tác động thế nào đến đời sống gia đình ở địa phương, nhất là với phụ nữ và trẻ em?
Chị Ma Thị Hương Thủy: Mạng xã hội giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều người, trong đó có phụ nữ. Nó mang lại nhiều lợi ích như giúp phụ nữ dễ dàng cập nhật thông tin, học hỏi kiến thức, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, thậm chí quảng bá sản phẩm nông nghiệp qua các kênh online. Với trẻ em, mạng xã hội cũng mở ra cánh cửa tri thức mới, giúp các em mở rộng tầm hiểu biết.
Tuy nhiên, mặt trái cũng không ít. Có những gia đình dần thiếu đi sự gắn kết bởi cha mẹ và con cái đều mải mê với chiếc điện thoại. Một số phụ huynh còn hạn chế kỹ năng định hướng con, khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các nội dung tiêu cực, thậm chí có nguy cơ bị lừa đảo hay xâm hại trên mạng. Vì vậy, tôi cho rằng mạng xã hội vừa mang lại cơ hội, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự quan tâm sát sao từ cha mẹ và cộng đồng.

Hội LHPN xã lồng ghép nội dung tuyên truyền về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ chức tọa đàm chuyên đề
- Hội LHPN xã đã có những hoạt động, hình thức tuyên truyền nào để giúp hội viên, phụ huynh và trẻ em sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh?
Chị Ma Thị Hương Thủy: Thời gian qua, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, lồng ghép nội dung tuyên truyền về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trong các buổi sinh hoạt Chi hội, tổ chức tọa đàm chuyên đề. Chúng tôi cũng phối hợp với trường học để tổ chức những buổi ngoại khóa, giúp học sinh hiểu rõ nguy cơ từ môi trường mạng và biết cách phòng tránh.
Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phát động các phong trào như "Gia đình không điện thoại trong bữa cơm" hay "Mẹ và con cùng học kỹ năng mạng". Chúng tôi thường xuyên chia sẻ các bài viết, video chính thống trên nhóm Zalo của hội viên, để chị em có thêm kiến thức định hướng con cái. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp mọi người tận dụng mặt tích cực và hạn chế rủi ro từ mạng xã hội.
- Theo chị, vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong việc giữ gìn hạnh phúc, gắn kết gia đình trước tác động của mạng xã hội quan trọng thế nào?
Chị Ma Thị Hương Thủy: Tôi cho rằng vai trò này vô cùng quan trọng. Người phụ nữ không chỉ giữ lửa hạnh phúc gia đình, mà còn là tấm gương cho con cái trong cách ứng xử với mạng xã hội. Khi người mẹ biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, cân bằng giữa online và đời thực thì con cái cũng sẽ học theo.
Hơn nữa, người mẹ thường là người gần gũi, dễ lắng nghe và sớm phát hiện những thay đổi trong tâm lý của con khi tiếp xúc môi trường mạng. Họ cũng chính là cầu nối giúp chồng và con có thêm thời gian gắn kết. Nếu người mẹ biết khéo léo định hướng, tạo thói quen trò chuyện và chia sẻ trong gia đình thì mạng xã hội sẽ không thể làm phai nhạt tình cảm.
- Theo chị, đâu là giải pháp quan trọng để vừa phát huy lợi ích của mạng xã hội, vừa bảo vệ sự gắn kết, hạnh phúc gia đình?
Chị Ma Thị Hương Thủy: Trước hết, mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức, có quy ước chung trong việc sử dụng mạng xã hội. Ví dụ như: Không dùng điện thoại trong bữa cơm, cùng nhau trò chuyện trước khi đi ngủ, hoặc dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để sinh hoạt chung không có sự hiện diện của mạng.
Cha mẹ cũng cần đồng hành với con, không chỉ dừng lại ở việc cấm đoán, mà phải biết lắng nghe, chia sẻ để con cảm thấy an toàn khi nói về trải nghiệm các trang mạng xã hội. Cùng với đó, xã hội cần tăng cường truyền thông, mở các lớp tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em. Khi mọi thành viên đều có kỹ năng, mạng xã hội sẽ trở thành công cụ hỗ trợ học tập, làm việc và gắn kết thay vì chia cắt.
- Trong thời gian tới, Hội LHPN xã có định hướng gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt trái của mạng xã hội đối với gia đình?
Chị Ma Thị Hương Thủy: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức gần gũi, chẳng hạn làm các video ngắn đăng trên Zalo, Facebook để chị em dễ tiếp cận. Hội LHPN xã dự định tổ chức thêm các buổi tọa đàm chuyên đề về gia đình và mạng xã hội, mời cả phụ huynh lẫn học sinh cùng tham gia để có sự trao đổi hai chiều.
Ngoài ra, Hội LHPN xã sẽ phát động phong trào xây dựng gia đình 4 không: "Không lạm dụng điện thoại; không tin giả; không chia sẻ thông tin độc hại; không để con sử dụng mạng xã hội một mình. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, trường học và công an xã để kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh liên quan đến an toàn trên mạng.
Mục tiêu của Hội LHPN xã là xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, để mỗi gia đình khai thác hiệu quả mạng xã hội nhưng vẫn giữ được sự gắn kết và hạnh phúc bền lâu.
- Xin cảm ơn chị!