Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/06/2026 - 11:48 (GMT+7)

Gia đình là nơi bình yên để trở về sau mỗi ca trực

Quang Tiến, Đức Lợi
Gia đình là nơi bình yên để trở về sau mỗi ca trực

Hội Phụ nữ thăm, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026 với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật (BĐKT) - Vùng 2 Hải quân đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình quân nhân ấm no, hạnh phúc, giúp các quân nhân yên tâm công tác, bám trụ kho, trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, cho biết: Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, Trung tâm đã tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương các gia đình quân nhân tiêu biểu. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ và người thân cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm gia đình. Đồng thời, Trung tâm còn gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua "Phụ nữ quân đội thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ" nhằm tôn vinh vai trò của người vợ, người mẹ nơi hậu phương".

Bí quyết “giữ lửa” gia đình ở Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên tổ chức giải pickleball chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Trong tháng 6, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh là con cán bộ, chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập; tặng quà hội viên đã nghỉ hưu và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều hoạt động, phong trào được tổ chức như: Sinh nhật đồng đội quý; giao lưu bóng chuyền, pickleball giữa các hội viên; dâng hương, dâng hoa tại khu Căn cứ cách mạng Núi Dinh và Công viên tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Hội Phụ nữ cũng đã phối hợp Đoàn cơ sở Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền thực hiện Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 25.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Nghĩa, nhân viên Quân y, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, chia sẻ: "Được tham gia các hoạt động của đơn vị giúp cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, với đơn vị và với chính gia đình mình. Chúng tôi tin tưởng, mỗi gia đình quân nhân trong đơn vị sẽ có đủ bản lĩnh, niềm tin để góp phần giữ vững tổ ấm hạnh phúc, thực sự là nơi bình yên để mỗi quân nhân trở về sau những ca trực ở đơn vị".

Vợ chồng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống

Tới thăm gia đình Trung tá QNCN Phạm Ngọc Toàn, Thợ sửa chữa và Thiếu tá QNCN Quách Thị Tám, Nhân viên kho (Kho 862) đang sinh sống ở phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Mặc dù chị Tám mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn vừa dưỡng bệnh vừa sắp xếp thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng chồng nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi. "Vợ chồng tôi đều là quân nhân nên thấu hiểu đặc thù công việc và dễ chia sẻ với nhau. Chúng tôi xác định dù có khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị và chăm lo việc học tập của các con. Gia đình có ấm no, hạnh phúc thì mới là điểm tựa vững chắc để mỗi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Tám chia sẻ.

Cùng ở phường Nhơn Trạch, gia đình Trung tá QNCN Vũ Văn Hữu, nhân viên thuộc Phòng Tham mưu và Thiếu tá QNCN Cao Thị Thái, nhân viên Trạm 93, cũng là một trong những gia đình quân nhân tiêu biểu của Trung tâm. Chị Thái tâm sự: "Gia đình tôi có thuận lợi là vợ chồng cùng nơi công tác và được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt. Đây là động lực, cũng là trách nhiệm để chúng tôi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Theo tôi, nếu vợ chồng có điều kiện ở gần nhau thì tốt, nhưng nếu không được thì cũng phải cố gắng khắc phục, sống lạc quan chứ không nên so sánh, than thở, để cùng vợ/chồng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống".

Bí quyết “giữ lửa” gia đình ở Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên trong buổi sinh nhật đồng đội tại đơn vị

Trong xã hội hiện nay, các gia đình nói chung, gia đình quân nhân nói riêng đều chịu nhiều tác động từ đời sống xã hội. Vì thế, các gia đình quân nhân mà chúng tôi tìm hiểu, không thể tránh khỏi những lúc "cơm chẳng lành, canh không ngọt". Nhưng điều chúng tôi thấy được là con cái các gia đình đều sớm trưởng thành, với các cháu đang là học sinh đều luôn đạt học sinh giỏi, xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm, khẳng định: "Quân nhân ở đơn vị luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình và biết cách điều hòa các mối quan hệ. Dù công tác ở gần hay xa nhau, mỗi đồng chí dù vợ hay chồng ở đơn vị đều xác định tôn trọng nhau, chia sẻ, động viên nhau cùng vượt khó. Tôi cho rằng, một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ có tác động tích cực đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Gia đình hạnh phúc còn là nơi hội tụ những nét đẹp văn hóa, thể hiện qua thái độ, hành vi, cách ứng xử của mỗi thành viên. Vợ chồng cùng hiểu và chia sẻ công việc với nhau thì gia đình mới êm ấm, việc đơn vị mới hoàn thành trọn vẹn".

Dịp này, Trung tâm đã tặng 120 suất quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có thành tích tốt năm học 2025-2026, trong đó có 1 học sinh đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố (tổng trị giá gần 15 triệu đồng); tặng quà cho 20 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận