“Giấc mơ hồng” kết nối yêu thương ở xứ Thanh

PV
02/04/2023 - 14:32
“Giấc mơ hồng” kết nối yêu thương ở xứ Thanh

Em Nguyễn Thị Chung (thứ 2 từ trái sang) được Chi hội phụ nữ phố 4 phường Quảng Cát (TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) nhận đỡ đầu

Trở về nhà sau một ngày vừa kết thúc môn thi giữa kỳ đầu tiên, em Nguyễn Thị Chung (phường Quảng Cát, TP Thanh Hoá) mừng rỡ khi được gặp “mẹ” Chu Hồng Nguyệt. Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, kể từ ngày Hội LHPN TP Thanh Hoá thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, Chung một lần nữa được gọi tiếng “mẹ”.

Không chỉ quan tâm hỗ trợ bằng vật chất, "Nhóm mẹ đỡ đầu" tại Chi hội phụ nữ phố 4 (phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa) thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc Chung và em Bùi Quốc Huy để kịp thời nắm bắt tình hình học tập, tâm tư cũng như rèn giũa nết sinh hoạt cho các em. Nhờ đó, cuộc sống của những đứa trẻ dường như trở nên ấm áp hơn và nhiều tiếng cười hơn.

Chị Chu Hồng Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Cát, cho biết, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương", Hội LHPN phường đã khảo sát trên địa bàn có 16 trẻ mồ côi, trong đó, có 8 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Với tấm lòng của những người bà, người mẹ, Hội LHPN phường đã lựa chọn Chi hội phữ nữ phố 4 làm mô hình điểm, thành lập "Nhóm mẹ đỡ đầu" để cùng chăm sóc các con, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.

“Giấc mơ hồng” kết nối yêu thương - Ảnh 1.

Diện mạo Thành phố Thanh Hóa hôm nay

Thông qua các chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", "Biến rác thải thành tiền", đồng thời kết nối kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội LHPN phường đã quyên góp kinh phí để tặng quà cho các con nhân các ngày lễ và các dịp đặc biệt trong năm.

Cùng với phường Quảng Cát, Hội LHPN phường Tân Sơn cũng có nhiều chương trình hướng đến trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình "Chia sẻ giấc mơ hồng", Hội LHPN phường đã tặng nhiều phần quà như sổ tiết kiệm, xe đạp, đồ dùng học tập để tiếp thêm động lực cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các huyện Ngọc Lặc, Mường Lát lạc quan vươn lên trong cuộc sống.

Để có được những kết quả tràn đầy yêu thương và ấm áp đó, Hội LHPN TP Thanh Hoá đã rất tích cực xây dựng các kế hoạch thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương", chỉ đạo Hội LHPN cấp cơ sở nắm chắc tình hình thực tế trên địa bàn để kịp thời phát hiện, giúp đỡ, chăm sóc trẻ mồ côi.

Với thông điệp "Không để trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau", sau 1 năm triển khai, toàn thành phố Thanh Hóa đã ra mắt 88 nhóm mẹ đỡ đầu, vận động 69 tổ chức, cá nhân đỡ đầu 119/136 trẻ mồ côi. 

Song hành với đó, các mô hình như "Tiếp sức cho em đến trường" và "Chia sẻ giấc mơ hồng" vẫn được duy trì với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần xoa dịu những thiệt thòi của trẻ mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bản đồ giới của tỉnh Thanh Hoá

- Thành phố Thanh Hoá:

* Nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp ủy cấp xã đạt 29,4% (tăng 4,6% so với nhiệm kỳ trước);

+ Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan thuộc UBND thành phố đạt 19,5% (giảm 3,2% so với nhiệm kỳ trước).

* Nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp thành phố đạt 30% (tăng 2,1% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt 30,49% (tăng 4,59% so với nhiệm kỳ trước).

- Tỉnh Thanh Hoá

* Nhiệm kỳ 2020-2025: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở đạt 22,7% (tăng 4,04 so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện đạt 18,27% (tăng 2,77% so với nhiệm kỳ trước); cấp tỉnh đạt 10,8% (tăng 2,23% so với nhiệm kỳ trước).

* Nhiệm kỳ 2021-2026, Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 20% (tăng 2,11% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện đạt 28,87% (tăng 2,99% so với nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở đạt 27,29% (tăng 3,42% so với nhiệm kỳ trước).

Lễ hội đền Bà Triệu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1.775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đông đảo người dân dự lễ hội đền Bà Triệu

Lễ hội đền Bà Triệu thường diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/2 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ vị anh hùng Triệu Thị Trinh, người đã lãnh đạo nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô vào năm 248. Lễ hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân, tôn vinh trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của Bà Triệu và các nghĩa sỹ đối với công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; đồng thời khơi dậy nét đẹp văn hóa, truyền thống lâu đời, đậm đà bản sắc xứ Thanh.

Để tưởng nhớ công lao của bà, hằng năm, đông đảo du khách thập phương lại hội tụ về làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, để hòa vào lễ hội...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm